Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổ chức trưng cầu ý dân

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 16/4 về những đề xuất thay đổi trong hiến pháp có thể giúp tổng thống nắm thêm nhiều quyền lực.

Tổng thống Erdogan có khả năng duy trì quyền lực cho đến năm 2029 nếu thay đổi hiến pháp được người dân ủng hộ. Ảnh: AFP/TTXVN

Người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Cấp Cao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/2 đã xác nhận thông tin trên. Theo đó Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thay thế hệ thống nghị viện của nước này bằng chế độ tổng thống hành pháp mà Tổng thống Tayyip Erdogan tìm kiếm bấy lâu.

Đề xuất trên sẽ cho phép tổng thống ban hành các sắc lệnh, tuyên bố chế độ khẩn cấp, bổ nhiệm bộ trưởng và các quan chức nhà nước cấp cao cũng như giải tán quốc hội. Cũng theo đề xuất trên, Tổng thống Erdogan có khả năng duy trì quyền lực cho đến năm 2029.

TTXVN/Tin Tức
Việc Giám đốc CIA công du Thổ Nhĩ Kỳ có phải là một cái bẫy?
Việc Giám đốc CIA công du Thổ Nhĩ Kỳ có phải là một cái bẫy?

Liệu đề xuất từ phía Washington hợp tác với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch chống IS có phải là một cái "bẫy"?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN