Thổ Nhĩ Kỳ muốn tham gia chiến dịch tái chiếm Raqqa

Thổ Nhĩ Kỳ muốn chiến đấu cùng các đồng minh để tái chiếm thành trì chủ chốt Raqqa của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, mà không cần có sự tham gia của lực lượng người Kurd Syria.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan phát biểu tại một sự kiện ở Ankara. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 28/2 đưa ra tuyên bố rằng nước này. Phát biểu trước báo giới tại sân bay Istanbul trước khi lên đường đi thăm chính thức Pakistan, ông Erdogan nhấn mạnh: "Nếu các đồng minh của chúng tôi thực sự chân thành, chúng tôi sẽ nói với họ rằng chúng tôi sẽ cùng phối hợp với họ quét sạch IS khỏi Raqqa và trao trả thành phố này về cho những người chủ của nó".

Tuy nhiên, ông Erdogan tỏ rõ lập trường rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không chiến đấu cùng với các chiến binh người Kurd Syria mà Ankara từ lâu đã liệt vào danh sách "các phần tử khủng bố".

Trong khi Mỹ coi Đảng Liên minh Dân chủ Người Kurd (PYD), cùng với Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) là lực lượng chiến đấu hiệu quả trong cuộc chiến chống IS, Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc PYD và YPG là chi nhánh của đảng Công nhân người Kurd (PKK), một tổ chức đã đấu tranh với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ hơn 30 năm qua nhằm đòi quyền lợi lớn hơn cho người Kurd thiểu số tại nước này.


Ông Erdogan cho biết thêm Thổ Nhĩ Kỳ đã nói rõ với Washington rằng Ankara sẽ không bao giờ hợp tác với PYD hay YPG. Tháng 8/2016, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã đơn phương tiến hành một chiến dịch quân sự bên trong lãnh thổ của Syria với mục tiêu được công bố là chống IS tại khu vực biên giới nhưng có thông tin cho rằng chiến dịch còn nhằm vào lực lượng người Kurd ở Syria.

TTXVN/Tin Tức
Lính Mỹ có thể được điều ra chiến trường Syria 'làm cỏ' IS
Lính Mỹ có thể được điều ra chiến trường Syria 'làm cỏ' IS

Lính Mỹ có khả năng được điều ra chiến trường Syria để chiến đấu chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN