Thổ Nhĩ Kỳ hạ “thông điệp cuối cùng”, Đức phản ứng cứng rắn

Sau động thái này, quan hệ giữa hai nước tiếp tục xấu đi bởi “thông điệp cuối cùng” mà Thổ Nhĩ Kỳ phát đi đã vấp phải phản đối quyết liệt từ phía Đức.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Ảnh: AFP

Tờ Franfurter Allegeine Zeitung (FAZ) cho biết Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu mới đây tuyên bố nếu trước tháng 10/2016, công dân nước này không được hưởng quy chế miễn thị thực trong Khối Schengen như cam kết của hiệp định về người tị nạn ký kết với Liên minh châu Âu (EU) hồi tháng 3, Ankara sẽ cân nhắc không tiếp tục tuân thủ hiệp định đó nữa.

 

Ông Mevlut Cavusoglu cho biết thêm thời gian mà công dân Thổ Nhĩ Kỳ được hưởng đãi ngộ tự do đi lại trong Khối Schengen có thể bắt đầu vào thượng tuần hoặc trung tuần tháng 10/2016, nhưng Ankara cần phải biết rõ ngày cụ thể.

 

 

Theo dự kiến ban đầu, EU bắt đầu miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ vào Khối Schengen từ tháng 7 vừa qua, nhưng tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ở Lucxembourg hồi đầu tháng 6, các nước EU đã không thể đạt được sự đồng thuận liên quan và về việc trao quy chế miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ khi vào Khối Schengen đã bị gác lại.

 

Vì vậy, tuyên bố của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu được nhìn nhận như “thông điệp cuối cùng” của nước này đối với EU.

 

Tuy nhiên, Đức, quốc gia chủ chốt của EU, đã có phản ứng cứng rắn. Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel tuyên bố: “Có thể được hưởng quy chế miễn thị thực hay không phụ thuộc vào Thổ Nhĩ Kỳ”.

 

Theo ông Sigmar Gabriel, một quốc gia đang đi về hướng khôi phục án tử hình, rõ ràng là không chung đường với châu Âu và nếu như vậy thì những cuộc đàm phán gia nhập EU (bao gồm cả vấn đề miễn thị thực) đều là thừa.

 

Ngoại trưởng Đức Frank Walter Steinmeier cho biết do Thổ Nhĩ Kỳ chưa đáp ứng được 72 điều kiện mà EU đưa ra, cho nên, việc công dân Thổ Nhĩ Kỳ được hưởng quy chế miễn thị thực hay không trên thực tế không phải do EU quyết định.

 

Bên cạnh bất đồng về vấn đề miễn thị thực, quan hệ Đức-Thổ càng bị phủ bóng sau khi phía Đức từ chối để Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan phát biểu qua truyền hình vào ngày 31/7 với đám đông người Thổ Nhĩ Kỳ ở thành phố Cologne (Đức) tụ tập nhằm phản đối cuộc chính biến quân sự không thành hồi giữa tháng 7.

 

Mặc dù lý do từ chối xuất phát từ yếu tố an ninh, nhưng phía Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Đức đã áp dụng tiêu chuẩn kép, ngăn cản tự do ngôn luận và hành động của phía Đức là không thể chấp nhận được, xâm phạm quyền tự do ngôn luận.

Hoàng Hà
"Hồ máu" kỳ lạ xuất hiện gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ
"Hồ máu" kỳ lạ xuất hiện gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

Gần đây, những hình ảnh ghi lại từ vệ tinh Aqua của NASA cho thấy nước hồ Urmia (Iran) gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ chuyển sang màu đỏ máu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN