Thổ Nhĩ Kỳ điều tra hàng loạt quan chức Mỹ

Hàng loạt quan chức Mỹ bao gồm lãnh đạo Dân chủ tại Thượng viện đang bị dính líu vào một cuộc điều tra của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan vấn đề giáo sĩ Gullen.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cũng bị liên đới trong cuộc điều tra liên quan giáo sĩ Gullen của Thổ Nhĩ Kỳ.

Văn phòng trưởng công tố thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/4 mở cuộc điều tra nhằm vào 17 cá nhân là các quan chức và cựu quan chức Mỹ vì cáo buộc có liên quan tới giáo sĩ Fethullah Gulen, người bị Ankara cho là đứng đằng sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016.

Theo hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, trong số những người bị điều tra có lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer, cựu Công tố viên liên bang quận Manhattan, Preet Bharara và cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) John Brennan.

Hãng Anadolu cho biết vụ điều tra được tiến hành sau khi một nhóm các luật sư Thổ Nhĩ Kỳ nộp đơn kiện hình sự. Văn phòng công tố sẽ điều tra mối liên hệ của những người này đối với phong trào của ông Gulen và có thể cáo buộc họ các tội danh âm mưu lật đổ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và tham gia một tổ chức khủng bố.


Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc ông Gulen chủ mưu vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016 và đã xác định phong trào của ông này là một tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, ông Gulen vẫn luôn phủ nhận mọi cáo buộc liên quan, đồng thời cũng lên án âm mưu đảo chính trên.

TTXVN/Tin Tức
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xét lại quan hệ với EU
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xét lại quan hệ với EU

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ cân nhắc họp các quan chức cao cấp của chính phủ để xem xét lại tương lai quan hệ nước này và Liên minh châu Âu (EU) sau cuộc trưng cầu dân ý diễn ra ngày 16/4 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN