Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa trừng phạt Hy Lạp

Ngày 27/1, phát biểu với các phóng viên, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã đe dọa trừng phạt Hy Lạp sau khi Tòa án Tối cao Hy Lạp quyết định từ chối dẫn độ một nhóm quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ từng tham gia cuộc đảo chính hồi tháng 7 năm ngoái.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tại một cuộc họp báo. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhóm binh sĩ này đã dùng máy bay trực thăng chạy trốn khỏi nước này sau khi cuộc đảo chính bị đập tan.

Ông Cavusoglu nói: "Chúng tôi sẽ tiến hành các bước đi cần thiết trong đó có việc hủy bỏ thỏa thuận tiếp nhận song phương" về người tị nạn.

Theo thỏa thuận này, vốn được ký kết hồi tháng 3/2016, Thổ Nhĩ Kỳ đã cam kết nhận lại tất cả những người di cư trái phép vào Hy Lạp. Đây là thỏa thuận quan trọng nhằm ngăn chặn dòng người di cư đi vào châu Âu.

Trước đó cùng ngày, kênh truyền hình CNN phát bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi yêu cầu dẫn độ thứ 2 tới Hy Lạp đối với nhóm quân nhân nói trên.

Một ngày sau vụ đảo chính bất thành diễn ra ngày 15/7/2016, 8 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ nói trên đã sử dụng một máy bay trực  thăng quân sự bay tới thành phố Alexandroupoli, miền Bắc Hy Lạp, sau đó tất cả họ đều xin tị nạn chính trị. Chính phủ Hy Lạp cho biết sẽ xem xét vụ việc và giải quyết theo đúng luật pháp quốc tế và các hiệp ước về quyền con người.

Trong khi đó, Ankara liên tục hối thúc Athens nhanh chóng dẫn độ 8 đối tượng trên về Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cảnh báo vụ việc có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ song phương.

TTXVN/Tin Tức
Sau đảo chính, Thổ Nhĩ Kỳ đã thanh lọc hơn 100.000 đối tượng
Sau đảo chính, Thổ Nhĩ Kỳ đã thanh lọc hơn 100.000 đối tượng

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6/1 đã tiếp tục sa thải hơn 6.000 người, bao gồm cảnh sát, công chức và học giả theo luật tình trạng khẩn cấp, nâng tổng số đối tượng bị thanh lọc lên hơn 100.000 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN