Thổ Nhĩ Kỳ cho phép đưa quân tới Syria

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3/10 đã đồng ý với đề xuất của chính phủ cho đưa quân tới Syria trong thời hạn 1 năm nếu cần thiết, vì cho rằng việc sử dụng vũ khí hoá học ở nước láng giềng đang đe doạ an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: EPA.


Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những nước chỉ trích mạnh mẽ nhất chính phủ của ông Assad luôn ủng hộ can thiệp quân sự vào Syria và đã thất vọng về sự lưỡng lự của phương Tây.

 “Nguy cơ và những mối đe dọa hiện vẫn không giảm, ngược lại chúng ngày càng tăng lên”, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismet Yilmaz nói tại Quốc hội nước này trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra.

Là một nước có lực lượng bộ binh mạnh thứ 2 trong khối NATO, Thổ Nhĩ Kỳ dường như không muốn hành động đơn phương trong bất kỳ hoạt động quân sự nào, trong khi sự phản đối can thiệp của dân chúng nước này ngày càng tăng.

Thổ Nhĩ Kỳ đó có chung đường biên giới kéo dài 900 km với Syria. Một số cuộc giao tranh gần đây giữa các phiến quân đã tràn sang biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Một vài quả đạn pháo cũng đã rơi sang lãnh thổ nước này khiến một số thường dân thiệt mạng.



CT
(Theo Reuters)

Chân dung phiến quân Syria già nhất, 84 tuổi
Chân dung phiến quân Syria già nhất, 84 tuổi

Ông Abu Ali, 84 tuổi, người được cho là già nhất trong lực lượng phiến quân Syria ở Deir al-Zor. Ông Ali là một trong những thủ lĩnh của lữ đoàn Al-Ikhlas.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN