Thổ Nhĩ Kỳ áp thuế 130% với một số mặt hàng ngũ cốc nhập khẩu

Theo một quyết định của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ được đăng trên công báo ngày 25/4, nước này đã quyết định áp thuế nhập khẩu 130% đối với một số mặt hàng ngũ cốc, trong đó có lúa mì và ngô. Việc áp thuế với ngũ cốc sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5 tới.

Chú thích ảnh
Nông dân thu hoạch lúa mì trên cánh đồng ở tỉnh Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo quy định hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ không áp thuế nhập khẩu đối với lúa mì, lúa mạch, lúa mạch đen, yến mạch, ngô và lúa miến. Quốc gia này trước đó cũng thực hiện giảm thuế nhập khẩu đối với các loại ngũ cốc và nhiều mặt hàng nông sản khác kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào cuối năm 2020 cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát khoảng 1 năm trước. 

Vụ thu hoạch lúa mì và lúa mạch của Thổ Nhĩ Kỳ thường bắt đầu vào tháng 5. 

Chính sách đánh thuế nói trên được Ankara đưa ra sau khi một số quốc gia Liên minh châu Âu (EU) tuần trước tuyên bố cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine. Tuy nhiên, một số ý kiến trong giới thương gia cho rằng động thái này của Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu nhằm bảo vệ ngành nông nghiệp trong nước trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống và bầu cử Quốc hội mang tính bước ngoặt vào ngày 14/5 tới.  

Trước thềm bầu cử, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ gần đây cũng đã công bố nhiều dự án lớn trong lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng.

Minh Tâm (TTXVN)
Nga: Thực thi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen chưa tiến triển
Nga: Thực thi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen chưa tiến triển

Theo hãng tin TASS, trao đổi với Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres tại New York (Mỹ) ngày 24/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng việc thực thi thỏa thuận Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen vẫn chưa đạt được tiến triển trong khi còn tồn tại khúc mắc về tính toàn diện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN