Thổ Nhĩ Kỳ: AKP bầu lại Tổng thống Erdogan giữ chức Chủ tịch đảng

Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1/5 tuyên bố sẽ bầu Tổng thống Recep Tayyip Erdogan giữ chức chủ tịch đảng này sau khoảng 3 năm gián đoạn.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời Phó Chủ tịch AKP Yasin Aktay cho biết AKP đã lên kế hoạch tổ chức lễ chào mừng nhà sáng lập đảng này, Tổng thống Erdogan, trong ngày 2/5, sau cuộc họp của Ban điều hành. Cũng theo ông Aktay, Tổng thống Erdogan sẽ được tái bầu giữ chức Chủ tịch đảng AKP tại Đại hội bất thường vào ngày 21/5 tới.

Ông Erdogan đảm nhận cương vị Chủ tịch đảng AKP trong vòng 13 năm kể từ năm 2001, song đã phải nhường lại vị trí này khi được bầu chọn vào chức Tổng thống hồi tháng 8/2014, do hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ quy định Tổng thống là người không thuộc bất kỳ một đảng phái chính trị nào để đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Tuy nhiên, quy định sửa đổi trong hiến pháp được thông qua hôm 16/4 đã mở đường để Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì được vai trò thành viên trong một đảng.

TTXVN/Tin Tức
Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ cam kết hợp tác chống khủng bố
Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ cam kết hợp tác chống khủng bố

Ngày 1/5, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án chủ nghĩa khủng bố và cam kết hợp tác nhằm tăng cường quan hệ để ứng phó hiệu quả với mối nguy cơ này. Cam kết trên được đưa ra trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hiện đang ở thăm New Delhi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN