Thiếu nữ Mỹ 'nghiện' nhắn tin sau vô lăng

Theo hãng AFP, một cuộc thăm dò trên toàn quốc cho thấy, các thiếu nữ Mỹ “khoái” nhắn tin trên điện thoại di động (ĐTDĐ) hơn hẳn so với nam thanh niên khi ngồi sau tay lái ô tô, cho dù xét về mặt bằng chung, giới trẻ Mỹ có nhận thức khá tốt đối với các rủi ro xảy ra do mất tập trung trong lúc lái xe.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Cuộc thăm dò trên mạng của hãng nghiên cứu Prince Market Research, được nhà sản xuất lốp xe hàng đầu thế giới Bridgestone tài trợ, cho biết, có 2/3 trong tổng số 2.012 thanh thiếu niên tuổi từ 15 đến 21 tự đánh giá họ là tài xế “rất an toàn”. Nhưng một số lượng lớn thừa nhận rằng, họ thường mắc phải những lỗi mất tập trung trong khi lái, từ việc điều chỉnh máy nghe nhạc trên xe, cho tới ăn và uống đồ uống không cồn.

Đặc biệt, có tới 38% nữ giới được hỏi đã trả lời rằng, họ vẫn hay đọc tin nhắn trên ĐTDĐ trong khi lái xe, và 27% thú nhận vẫn thường xuyên soạn thảo tin nhắn khi đang cầm lái. Những tỷ lệ tương ứng của nam giới trong cuộc điều tra này lần lượt là 17% và 11%. Bà Angela Patterson, người phụ trách giám sát cuộc thăm dò trong chương trình an toàn lái xe này của Bridgeston, nhấn mạnh: “Chúng ta cần nâng cao hơn nữa ý thức rằng chỉ một tích tắc thôi, khi bạn nhấp một ngụm cà phê, điều chỉnh tần sóng radio, hay liếc nhìn vào ĐTDĐ, cũng có thể dẫn tới một vụ tai nạn”.

Prince Market Research cho biết, sai số trong cuộc điều tra này của họ chỉ là khoảng 2,2%. Ban đầu hãng này dự tính thực hiện cuộc điều tra qua ĐTDĐ, nhưng sau đó lại thay đổi vì lo ngại rằng một số người trả lời có thể cũng đang lái xe.


Trần Long

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN