Thiếu niên Mỹ quả quyết chụp được ảnh UFO

Khi đang ở cách "đại bản doanh của người ngoài hành tinh” Roswell, bang New Mexico (Mỹ) vài giờ lái xe, một thiếu niên đã ghi lại được hình ảnh trông giống như một vật thể bay không xác định (UFO) bằng điện thoại di động vào buổi đêm.

Vật thể nghi là UFO xuất hiện trên bầu trời.

Theo đài Sputnik (Nga), khi Manny Ceniceros và mẹ đang ngồi trên ô tô ở khu vực sân golf Dos Lagos ở Anthony, một thị trấn cách không xa thành phố Las Cruces lớn thứ hai New Mexico, Ceniceros bắt đầu cầm điện thoại quay sân golf để làm video quảng cáo cho công việc kinh doanh.

Trả lời kênh ABC-7, Ceniceros kể lại: “Tôi bảo mẹ lái xe và hạ cửa kính vì tôi muốn quay lại cảnh nơi này. Khi đi qua một chỗ giống như vậy, tôi thấy có một vật thể kì lạ”.

Ban đầu, Ceniceros nghĩ rằng vật thể đó là một con chim, nhưng khi nhìn lại cậu nhận ra đó là một thứ khác. “Tôi không nghĩ là mình sẽ tìm thấy gì. Tôi chỉ muốn có được cảnh quay để đưa vào đoạn video quảng cáo. Nhưng sau đó tôi phân tích video… Lần đầu nhìn thấy vật thể đó, tôi không biết. Tôi đã nghĩ nó là giả. Tôi nghĩ camera bị trục trặc. Nhưng không, nó chính xác là một UFO”.

Chị gái của Ceniceros, Berenice, cũng ở trên xe khi đó, khẳng định là cô cũng nhìn thấy UFO: “Tôi nhìn thấy một tia sáng, nhưng tôi không tập trung vào nó vì tôi nghĩ  đó là một trong những ánh đèn chiếu sáng bên đường. Nhưng vật thể này khác. Khi về nhà… chúng tôi thấy rằng nó thực sự là một UFO”.

Manny Ceniceros nói rằng mình bắt đầu hứng thú với việc tìm hiểu về người ngoài hành tinh sau khi tham quan bảo tàng UFO ở Roswell. Cậu nói: “Tôi muốn mọi người suy nghĩ về việc chúng ta không phải những người duy nhất ở đây, và có thể còn có sự sống ở những hành tinh khác”.

Thị trấn Roswell ở Mexico còn được gọi là Khu 51. Sự tồn tại của Khu 51 đã được giữ bí mật trong nhiều thập niên và bị bủa vây bởi các giả thiết, đồn đoán về sự tồn tại của UFO.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Tàu vũ trụ của NASA va chạm với UFO có tốc độ nhanh hơn đạn bay
Tàu vũ trụ của NASA va chạm với UFO có tốc độ nhanh hơn đạn bay

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa thừa nhận một trong những tàu vũ trụ của cơ quan này khi đang thực hiện sứ mệnh quan sát bề mặt Mặt trăng đã gặp trục trặc rất bất thường do va chạm với một vật thể bay không xác định (UFO).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN