Thị trường năng lượng chưa thoát khỏi đà giảm giá chung

Thị trường dầu mỏ thế giới tiếp tục đi xuống trong phiên giao dịch đầu tuần này, do đồng USD mạnh lên thúc đẩy hoạt động bán ra trên tất cả các thị trường, từ dầu thô, kim loại quý, ngũ cốc đến chứng khoán, khi sự hưng phấn về thỏa thuận đạt được trong tuần trước về giải quyết nợ nần ở châu Âu đã qua đi.

Dầu thô tiếp tục đà giảm giá trong phiên đầu tuần này.

Chốt phiên 31/10 tại Niu Yoóc, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 12/2011 giảm 13 xu xuống 93,19 USD/thùng và giá dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 35 xu còn 109,56 USD/thùng.

Thị trường dầu mỏ thế giới đi lên trong tuần trước, sau khi các nhà lãnh đạo châu Âu đạt được thỏa thuận về giải quyết khủng hoảng nợ công trong khu vực và động thái này giúp làm dịu nỗi lo về khả năng châu Âu có thể rơi vào một cuộc suy thoái mới. Tuy nhiên, dầu thô đã lại giảm giá từ phiên cuối tuần trước và tiếp tục đà này trong phiên đầu tuần này, do giới kinh doanh nghi ngại về khả năng giải quyết hoàn toàn cuộc khủng hoảng nợ trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).


Trang Nhung (Theo AFP)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN