Thị trường boong-ke Mỹ sôi sục vì dịch COVID-19

Ngành kinh doanh và xây dựng boong-ke trú ẩn là một trong số ít ngành được hưởng lợi từ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Chú thích ảnh
Boongke được cải tạo từ một cơ sở quân sự cũ của công ty Vivos xPoint. Ảnh: Getty

Dẫn lời của các đại diện ngành, đài Sputnik đưa tin vì nỗi lo sợ đại dịch mà thị trường hầm trú ẩn đang chứng kiến một sự tăng trưởng bứt phá.

Clyde Scott – người đồng sáng lập công ty xây dựng boong-ke Rising S Company có trụ sở tại Texas (Mỹ) – cho biết danh sách đặt hàng của công ty trong mấy ngày nay tăng “đáng kể”.

“Ngày càng nhiều người hỏi về các sản phẩm của công ty”, Clyde Scott giới thiệu thêm về các loại boong-ke trú ẩn. Loại rẻ nhất mà công ty lắp đặt là boong-ke mini chỉ có một phòng làm từ thép, được trang bị giường ngủ đơn, chỗ nấu ăn, bồn cầu và lò nướng, với giá 39.000 USD. Trong khi đó, loại đắt tiền nhất có giá lên tới 8,3 triệu USD, được thiết kế thêm chỗ tập thể dục, xông hơi, bể bơi, sàn chơi bow-ling và ga-ra ô tô.

Theo Clyde, trước đây nhu cầu về boong-ke tăng cao chỉ xuất phát từ lý do chính trị. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến thị trường ngành này sôi sục vì một khủng hoảng y tế. Clyde tin rằng một hầm boong-ke có thể trở thành biện pháp bảo vệ hữu hiệu trước dịch COVID-19 vì ở trong đó đồng nghĩa với việc bạn không phải tiếp xúc với ai.

Chủ của một công ty xây dựng boong-ke lớn khác ở Mỹ cũng tiết lộ nhu cầu về sản phẩm này tăng mạnh trong khoảng thời gian gần đây.

“Nhu cầu tăng theo cấp số nhân. Mọi người nhận ra rằng họ phải chuẩn bị trước khi mọi chuyện xảy ra quá muộn”, Robert Vicino – Giám đốc điều hành Vivos xPoint – chia sẻ.

Công ty này cho thuê các boong-ke - ban đầu được thiết kế để dự trữ đạn dược và bom trong Chiến tranh Lạnh - ở bang South Dakota với tiền đặt cọc là 35.000 USD và phí thuê hàng năm là 1000 USD.
Hiện Vivos đang sở hữu 575 boong-ke, với mỗi cơ sở có sức chứa từ 10 đến 24 người và có khả năng chịu sức ép từ một vụ nổ 500.000lb.

David Davis, Giám đốc tiếp thị tại Phòng an toàn Mỹ có trụ sở tại North Carolina, tin rằng người Mỹ đang ngày càng nhận ra rằng cho dù đối mặt với thảm họa tự nhiên, hạt nhân hay mối đe dọa sinh học, sự an toàn được đặt lên ưu tiên hàng đầu đối với mọi gia đình.

Theo số liệu của Đại học John Hopkins, Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng từ COVID-19 lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Italy và Trung Quốc, với hơn 69.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 1.050 trường hợp tử vong tính đến sáng 26/3. Một số tiểu bang bao gồm California, New York, New Jersey và Illinois đã bắt đầu áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn như lệnh yêu cầu người dân toàn bang ở nhà nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Hàn Quốc – từ 'điểm nóng' trở thành hình mẫu kiểm soát dịch COVID-19
Hàn Quốc – từ 'điểm nóng' trở thành hình mẫu kiểm soát dịch COVID-19

Trong 2 tuần qua, khi Mỹ và châu Âu bắt đầu thức tỉnh về mức độ nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, khi số ca lây nhiễm và tử vong tăng vọt, thì một điều rất khác đã xảy ra ở Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN