Thêm nhiều người Anh ủng hộ ở lại EU

Kết quả thăm dò trực tuyến do Công ty nghiên cứu thị trường Opinium Research tiến hành và công bố ngày 30/4 cho thấy số người Anh muốn nước này ở lại Liên minh châu Âu (EU) đã tăng lên trong 4 tuần qua.

Theo kết quả trên, khoảng 42% người tham gia cuộc thăm dò muốn nước Anh ở lại EU, tăng 3% so với kết quả thăm dò được công bố hôm 2/4, trong khi 41% người tham gia muốn Anh rời khỏi "mái nhà chung" châu Âu, giảm so với mức 43% trước đó.

“Brexit” là chủ đề gây chia rẽ trong xã hội Anh. Ảnh: Reuters

Kết quả cuộc thăm dò dư luận trên được đưa ra trước thềm cuộc trưng cầu ý dân tại Anh về việc ra đi hay ở lại EU và hai phe đều đang tăng tốc các nỗ lực vận động. Một số nhà phân tích nhận định, việc nước Anh có tiếp tục ở lại EU hay không có thể sẽ phụ thuộc vào việc giới trẻ "Xứ sở sương mù" có tích cực đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân dự kiến diễn ra ngày 23/6 tới hay không.

Một cuộc thăm dò khác do tổ chức YouthSight tiến hành ngày 19/4 cho thấy 76% số sinh viên được hỏi ủng hộ Anh ở lại EU, trong khi chỉ có 14% ngả theo hướng "Brexit" - tức là Anh rời khỏi EU. Cuộc thăm dò đối với 1.000 sinh viên cho thấy lo ngại thất nghiệp và giá cả tăng lên nếu Anh rời EU là nguyên nhân chính khiến giới trẻ ở Anh lựa chọn bỏ phiếu ở lại.

TTXVN/Tin tức
Brexit - nguy cơ mới với đàm phán TTIP
Brexit - nguy cơ mới với đàm phán TTIP

Đối với các nhà lãnh đạo Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), việc tập hợp sự ủng hộ của người dân cho các cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư Xuyên Đại Tây Dương (TTIP) đã là quá khó khăn. Hiện giờ, họ phải đối mặt với nguy cơ Brexit - ám chỉ khả năng Anh sẽ rời khỏi EU.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN