Thêm người tử nạn trên hành trình vượt biển Địa Trung Hải

Các nhân viên cứu hộ quốc tế ngày 30/4 cho biết đã tìm thấy 4 thi thể ở ven biển Libya và một chiếc thuyền cao su không người.

Người di cư chờ được cứu ở ngoài khơi bờ biển thuộc thị trấn Zawiyah (Libya) ngày 20/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông tin của nhóm cứu hộ quốc tế, 4 thi thể được phát hiện cách bờ biển 42 hải lí, làm dấy lên lo ngại vừa xảy ra một thảm họa nữa đối với người di cư trong hành trình vượt Địa Trung Hải từ Bắc Phi tới châu Âu.

Trước đó, ngày 29/4, tàu Iuventa do tổ chức phi chính phủ của Đức Jugend Rettet điều hành đã tìm kiếm suốt ngày trong sương mù dày dặc một chiếc thuyền gặp nạn sau khi nhận được báo động từ lực lượng bảo vệ bờ biển Italy.

Ngày 30/4 gần Zuwara, phía Tây Bắc Libya, các nhân viên cứu hộ đã phát hiện chiếc thuyền không người, giống loại thuyền những kẻ buôn người dùng để đưa người di cư tới châu Âu, thường nhồi nhét từ 120 - 140 người. Tàu Iuventa không tìm thấy người sống sót hoặc thi thể nào trong khu vực.


Các cơ quan di trú cho biết hơn 1.000 người di cư có thể đã chết trên khu vực biển giữa Libya và Italy từ đầu năm 2017 đến nay, trong khi gần 37.000 người đã được cứu và đưa tới Italy.

TTXVN/Tin Tức
Hai tuần đầu năm 2017 đã có hơn 220 người di cư chết trên Địa Trung Hải
Hai tuần đầu năm 2017 đã có hơn 220 người di cư chết trên Địa Trung Hải

Trong đó, chỉ riêng con tàu gỗ hai tầng rời Lybia đêm 14/1, bị lật đã mang theo 180 người, chủ yếu đến từ Tây Phi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN