Thêm một trận động đất tại Mianma

Một trận động đất 5,2 độ Richter đã xảy ra tại Mianma vào 7h22 sáng 25/3 (giờ Hà Nội) với tâm chấn ở độ sâu 10km dưới lòng đất. Hiện chưa có thông tin về thương vong sau trận động đất mới này.

Một ngôi chùa ở Thái Lan bị đổ do ảnh hưởng động đất tại Mianma. Ảnh: AFP/TTXVN


Đã có ít nhất 60 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra tối qua (24/3). Tổng cộng 244 ngôi nhà, 14 tu viện và 9 tòa nhà chính phủ đã bị phá hủy. Hiện, chính quyền Mianma đang xúc tiến công tác cứu hộ. Một trung tâm cứu trợ cũng đã được lập ra tại Mae Sai nhằm đề phòng hậu quả của các dư chấn sau trận động đất tối qua.

Trận động đất tối 24/3 cũng ảnh hưởng tới một số nước khác trong khu vực. Người dân ở cách tâm chấn tới 800 km như Băngcốc (Thái Lan), Hà Nội và nhiều khu vực thuộc Trung Quốc cũng có thể cảm nhận được dư chấn.

Nhà chức trách Mianma đã khuyến cáo người dân không nên ở trong nhà. Tại Yangon, chỉ những người bên trong các tòa nhà cao tầng mới cảm nhận được sự rung lắc nhẹ và một số người đã rời khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Các chuyên gia cho biết khu vực vừa xảy ra động đất chủ yếu có địa hình đồi núi, nhưng hồi tuần trước đã xảy ra mưa lớn nên dễ có nguy cơ lở đất sau trận động đất này.

Quang Minh

Động đất 7 độ Richter tại Mianma
Động đất 7 độ Richter tại Mianma

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin Cục thủy học và khí tượng học Mianma cho biết, lúc 20 giờ 29 ngày 24/3 (giờ địa phương, tức 20 giờ 59 giờ Việt Nam), một trận động đất mạnh 7 độ Richter đã xảy ra ở khu vực đông bắc Mianma.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN