Thêm một quan chức cấp tỉnh tại Trung Quốc ra hầu tòa

Ngày 24/2, một tòa án ở Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc đã mở phiên tòa xét xử công khai cựu Tỉnh trưởng Quảng Đông Lưu Chí Canh với tội danh nhận hối lộ.

Ông Lưu Chí Canh tại phiên tòa xét xử.

Nhật báo “Bình quả” của Hong Kong đã đưa tin về vụ xét xử trên. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 1993 đến năm 2012, Lưu Chí Canh đã lần lượt lợi dụng chức quyền là Quận trưởng, Bí thư Quận ủy Long Cương (Thâm Quyến), Thị trưởng, Bí thư Thị ủy Đông Quản (Quảng Đông) giúp đỡ nhiều doanh nghiệp và cá nhân trong các công việc như mua cổ phần, vay tín dụng ngân hàng và xin cấp đất... để nhận quà biếu với tổng giá trị lên đến 98 triệu nhân dân tệ (khoảng 15 triệu USD).

Tại tòa, Lưu Chí Canh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện tòa án chưa đưa ra phán quyết đối với Lưu Chí Canh.

TTXVN/Tin Tức
Thượng tướng quân đội Trung Quốc bị bãi miễn tư cách đại biểu quốc hội
Thượng tướng quân đội Trung Quốc bị bãi miễn tư cách đại biểu quốc hội

Nguyên Hiệu trưởng trưởng Đại học Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Vương Hỉ Bân vừa bị bãi miễn tư cách đại biểu Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Nhân Đại, tức Quốc hội) khóa 12 của Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN