Thêm một ca tử vong vì cúm gia cầm tại Inđônêxia

Dịch cúm gia cầm tại Inđônêxia tiếp tục có những diễn biến xấu. Bộ Y tế Inđônêxia hôm nay, 27/2, cho biết lại có thêm một ca tử vong vì cúm gia cầm ở nước này.

Nạn nhân là một bé trai 12 tuổi, sống tại đảo du lịch Bali và đây là trường hợp tử vong thứ tư vì cúm gia cầm kể từ đầu năm nay ở quốc gia Đông Nam Á này.

Theo Bộ trên, bệnh nhân nhập viện ngày 11/2 với các triệu chứng sốt cao và tử vong 10 ngày sau đó. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân này nhiễm virút cúm gia cầm H5N1. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân nào khiến bệnh nhân lây nhiễm loại virút chết người này.

Trước đó, ngày 20/1, một phụ nữ ở ngoại ô thủ đô Giacácta cũng tử vong vì nhiễm virút H5N1. Kể từ khi dịch cúm gia cầm bùng phát tại Inđônêxia vào năm 2005, đến nay nước này đã có 154 người thiệt mạng do lây nhiễm loại cúm chết người này.

Virút H5N1 có thể lây nhiễm từ gia cầm sang người qua tiếp xúc trực tiếp, song các chuyên gia lo ngại rằng virút này có thể biến đổi thành dạng dễ lây từ người sang người và tạo thành đại dịch nguy hiểm.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN