Thêm một Bộ trưởng Nhật thăm đền Yasukuni

Ngày 28/4, Bộ trưởng Cải cách hành chính Nhật Bản Tomomi Inada đã thăm đền Yasukuni. Đây là Bộ trưởng thứ tư trong Nội các Thủ tướng Shinzo Abe thực hiện chuyến thăm gây tranh cãi đến ngôi đền này.

 

Chuyến thăm của Bộ trưởng Inađa diễn ra sau khi Bộ trưởng Thông tin và Nội vụ Yoshitaka Shindo thăm đền Yasukuni ngày 20/4. Phó Thủ tướng Taro Aso và Quốc vụ khanh Keiji Furuya cũng thực hiện động thái tương tự ngày 21/4.

 

Đền Yasukuni. Ảnh: Internet.

 

Các chuyến thăm tới đền Yasukuni của giới lãnh đạo Nhật Bản đều vấp phải sự phản đối của Trung Quốc và Hàn Quốc, hai nước coi ngôi đền này là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật vì đặt bài vị các tội phạm chiến tranh loại A. Ngày 22/4, Trung Quốc thông báo đã trao cho Nhật Bản công hàm phản đối chính thức liên quan đến các chuyến thăm đền Yasukuni. Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se đã huỷ chuyến thăm tới Nhật Bản dự kiến diễn ra hồi cuối tháng này và ngày 25/4, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Hàn Quốc Kim Kyou-hyun đã triệu Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc tới để phản đối việc các thành viên nội các và nghị sĩ Nhật Bản thăm đền Yasukuni cũng như bài phát biểu của Thủ tướng Abe trước quốc hội Nhật Bản về việc này.

 

Trả lời báo giới ngày 28/4, Thủ tướng Abe khẳng định "sẽ nỗ lực cải thiện quan hệ Nhật-Trung và Nhật-Hàn", đồng thời cho biết chính quyền của ông sẽ "xử lý bình tĩnh" các vấn đề và thách thức khác nhau liên quan đến vụ việc này. Ông bày tỏ hy vọng sẽ nỗ lực phát triển quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc vì đây là "những quốc gia rất quan trọng". Tuyên bố của ông Abe trước báo giới ở Tokyo được đánh giá là mềm mỏng hơn so với những phát biểu trong các phiên họp Quốc hội mà ở đó ông đã bênh vực các bộ trưởng đến thăm đền Yasukuni.

 

Những tuyên bố mới nhất của Thủ tướng Abe được đưa ra sau khi Chính phủ Mỹ chính thức bày tỏ quan ngại với Tokyo về các phát ngôn gây tranh cãi của ông Abe về lịch sử cũng như các chuyến thăm của các Bộ trưởng Nội các tới ngôi đền này và cho rằng các động thái này có thể gây bất ổn ở Đông Á.

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN