Thêm 2 người thiệt mạng khi chinh phục đỉnh Everest

Giới chức Nepal ngày 22/5 cho biết đã có thêm 2 nhà leo núi thiệt mạng tại khu vực núi Everest, nâng tổng số người thiệt mạng khi chinh phục ngọn núi cao nhất thế giới này vòng trong tháng qua lên 6 người.

Toàn cảnh núi Everest, ngọn núi cao nhất thế giới với đỉnh cao 8.848 mét ở Nêpan, ngày 23/5/2013. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Hai nạn nhân xấu số này là một công dân Australia, 54 tuổi và một công dân Slovakia, 48 tuổi. Nạn nhân 54 tuổi chết do kiệt sức ở độ cao khoảng 8.300 mét so với mực nước biển khi đang leo lên đỉnh núi.

Nạn nhân 48 tuổi chết ở độ cao khoảng 8.400 mét bên sườn núi phía Nepal tại khu vực vốn được mệnh danh là Khu vực Tử thần do không khí rất loãng.

Nhà chức trách hiện chưa thể thông báo cụ thể nguyên nhân cái chết của hai nạn nhân này.

Bốn người khác cũng thiệt mạng trong tháng qua khi chinh phục đỉnh Everest là một nhà leo núi người Mỹ; một nhà leo núi Ấn Độ rơi xuống từ độ cao 200 mét; nhà leo núi nổi tiếng người Thụy Sĩ Ueli Steck và một người đàn ông Nepal 85 tuổi, thiệt mạng khi muốn lập kỷ lục là người cao tuổi nhất chinh phục đỉnh Everest.

Các chuyên gia leo núi cho biết hành trình chinh phục "nóc nhà thế giới" trong năm nay gặp phải điều kiện thời tiết không thuận lợi do gió thổi rất mạnh.

Kể từ năm 2000 đến nay, trung bình số nạn nhân thiệt mạng khi chinh phục đỉnh Everest là 6,9 người mỗi năm.

TTXVN/Tin Tức
Leo Everest không phép, bị thu hộ chiếu, phạt 22.000 USD
Leo Everest không phép, bị thu hộ chiếu, phạt 22.000 USD

Giới chức Nepal ngày 8/5 cho biết một du khách người Nam Phi tìm cách leo lên đỉnh Everest một mình mà không được cấp phép đã bị cơ quan chức năng Nepal yêu cầu xuống núi, tịch thu hộ chiếu đồng thời sẽ bị phạt khoản tiền lên tới 22.000 USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN