Thế giới cần 22,2 tỷ USD cho hoạt động nhân đạo năm 2017

Liên hợp quốc (LHQ) ngày 5/12 kêu gọi quyên góp con số kỷ lục 22,2 tỷ USD cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại các khu vực chịu ảnh hưởng của xung đột và thiên tai trên toàn thế giới trong năm 2017.

Trẻ em Iraq tại trại tị nạn al-Khazer đi lấy nước, ngày 28/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong báo cáo công bố tại Geneva (Thụy Sĩ), Điều phối viên hoạt động cứu trợ nhân đạo Liên hợp quốc (LHQ) Stephen O'Brien cho biết số tiền kêu gọi quyên góp 22,2 tỷ USD nói trên, do các cơ quan của LHQ và các tổ chức nhân đạo kêu gọi, sẽ giúp cứu trợ 92,8 triệu người có hoàn cảnh khó khăn nhất và dễ bị tổn thương nhất trong gần 129 triệu người cần được cứu trợ ở 33 quốc gia trong năm 2017.

Khoảng 1/3 số tiền kêu gọi quyên góp sẽ được phân bổ cứu trợ nhân đạo cho người dân ở 3 nước đang xảy ra nội chiến là Syria, Yemen và Afghanistan. Ông nhấn mạnh đến tầm quan trọng và tính cấp bách trong việc triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo trên toàn thế giới bởi theo ông, nhu cầu cứu trợ ngày càng tăng trên toàn thế giới. Cũng theo ông Brien, biến đổi khí hậu và thiên tai đang xảy ra thường xuyên hơn do vậy số người cần viện trợ nhân đạo cũng đang tăng nhanh, đặc biệt trong những năm gần đây.

Theo báo cáo, trong năm 2016, LHQ đã quyên góp tổng cộng 22,1 tỷ USD cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo trên toàn thế giới, so với mức 11,4 tỷ USD của năm 2015. LHQ bắt đầu đưa ra lời kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp cho chương trình cứu trợ nhân đạo từ năm 1992 và khi đó, mức kêu gọi quyên góp chỉ là 2,7 tỷ USD.

TTXVN/Tin Tức
HĐBA LHQ xem xét nghị quyết ngừng bắn tại Aleppo
HĐBA LHQ xem xét nghị quyết ngừng bắn tại Aleppo

Hội đồng Bảo an LHQ ngày 5/12 sẽ bỏ phiếu thông qua nghị quyết về một lệnh ngừng bắn tạm thời tại thành phố Aleppo của Syria và cung cấp trợ giúp nhân đạo cho những người dân bị mắc kẹt trong cuộc giao tranh tại đây giữa lực lượng chính phủ và phiến quân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN