Thành phố ở Ukraine chuyển trường học xuống lòng đất để tránh đạn bom

Cuộc sống của trẻ em trên khắp Ukraine đã thay đổi kể từ tháng 2/2022, đặc biệt là đối với những người ở thành phố Kharkiv, chỉ cách biên giới Nga vài km.

Chú thích ảnh
Trẻ em ở Kharkiv (Ukraine) đi xe buýt từ trường cũ đến lớp học mới dưới ga tàu điện ngầm. Ảnh:
CNN

Bất chấp các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo gần như hàng ngày của Nga, thành phố Kharkiv đã khôi phục trạng thái bình thường khi nhiều cư dân đã quay trở lại, các cửa hàng mở cửa và cuộc sống vẫn tiếp tục.

Nhưng nỗi lo sợ về những cuộc tấn công dường có thể xảy ra bất cứ lúc nào khiến trường học gặp quá nhiều rủi ro. Không còn trường học nào trong thành phố được sử dụng để giảng dạy vì đó là điều quá nguy hiểm. Kharkiv đã quyết định chuyển trường học xuống lòng đất, nơi các trường học theo kiểu hầm trú ẩn mới được xây dựng ở ga tàu điện ngầm để bảo vệ trẻ em khi chúng học tập.

Ẩn mình trong một đường hầm dành cho người đi bộ cũ, cách mặt đường nhựa vài mét, các lớp học ở đây cũng vẫn ấm cúng và đầy màu sắc.

"Ở đây chúng em không nghe thấy gì cả, sẽ không nghe thấy những tiếng nổ", cô bé Elmira (5 tuổi) nói với CNN khi ngồi trong lớp học dưới lòng đất. Xung quanh phòng học có cửa sổ lắp kính hai lớp giúp giảm tiếng ồn từ bên ngoài.

Với nụ cười hồn nhiên, ngây thơ, Elmira vẫn hiểu được rất rõ ý nghĩa của chiến tranh. Cha em đang chiến đấu ở tiền tuyến và cô bé cũng từng phải cùng mẹ tị nạn ở Ba Lan trong một năm.

Mẹ của Elmira cho biết, ở Kharkiv, đôi khi còi báo động không kích vang lên hơn chục lần mỗi ngày. Cô nói rằng hầu như mọi ngôi nhà trong khu phố mà họ sống đều bị tấn công trong những tháng đầu của cuộc chiến năm 2022.

Theo tòa thị chính Kharkiv, gần 2.200 trẻ em tham gia các lớp học tại 5 địa điểm của "trường học dưới lòng đất" tại ga tàu điện ngầm khắp thành phố này, tăng từ 1.000 em vào tháng 9/2023 khi trường mở cửa.

Tổng cộng có 106 lớp từ lớp 1 đến lớp 11 luân chuyển qua 19 phòng học ở ga tàu điện ngầm. Theo thị trưởng thành phố, đó chỉ là một phần nhỏ trong số hàng chục nghìn trẻ em ở độ tuổi đi học ở Kharkiv.

Với không gian hạn chế ở trường học tại ga tàu điện ngầm, những học sinh như Elmira sẽ có 2 ngày buộc phải học tại nhà. Nhưng học dưới lòng đất có nghĩa là một ngày học không bị gián đoạn, an toàn trước bom đạn và tránh được nỗi sợ hãi vì tiếng còi báo động.

Chú thích ảnh
Hai hoặc ba lần một tuần, cô bé Elmira sẽ bắt xe buýt vào trung tâm thành phố Kharkiv để đến trường học ẩn mình dưới ga tàu điện ngầm. Ảnh: CNN

Olena Rudakova, giáo viên của Elmira nói: "Bọn trẻ có lẽ đã quen với việc này rồi. Chúng đã quen bằng cách nào đó".

Theo sở giáo dục của thành phố Karkhiv, vào năm 2022, khoảng 160.000 người đang trú ẩn trong các nhà ga. Đến năm 2023, thị trưởng Kharkiv đã cho phép xây dựng trường học dưới lòng đất.

Trần Trang/Báo Tin tức (Theo CNN)
Điện Kremlin lên tiếng trước cáo buộc quân đội Nga sử dụng Starlink ở Ukraine
Điện Kremlin lên tiếng trước cáo buộc quân đội Nga sử dụng Starlink ở Ukraine

Điện Kremlin cho biết hệ thống internet vệ tinh Starlink của tỷ phú công nghệ Elon Musk không được chứng nhận để sử dụng ở Nga cũng như không được cung cấp chính thức cho Nga và do đó không thể sử dụng được.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN