Thành phố Homs (Xyri) dưới con mắt của nhà báo Cuba

Dưới đầu đề “Bắt đầu công việc dọn dẹp và tái thiết thành phố Homs của Xyri”, phóng viên Martin Hacthoun của Thông tấn xã Cuba, Prensa Latina (PL), hôm 5/3/2012 đã cung cấp cho bạn đọc một cách nhìn cận cảnh tương đối khác với những gì mà các hãng tin phương Tây lâu nay vẫn tuyên truyền về cuộc xung đột tại Xyri. Báo Tin tức xin giới thiệu mẩu tin này:

Người dân Homs còn nhiều việc phải làm để hồi sinh thành phố sau những tan hoang như thế này (ảnh chụp ngày 25/2). Ảnh: AFP/TTXVN


“Giới chức và người dân thành phố Homs (Xyri) đang tình nguyện cùng nhau chung sức dọn dẹp và ổn định lại các khu vực bị đổ nát do các hành động bạo lực vũ trang, khủng bố và trộm cướp xảy ra ở thành phố miền trung quốc gia Trung Đông này.

Từ hôm chủ nhật vừa qua và tiếp tục trong ngày thứ Hai này, người ta đã bắt đầu quét dọn các khu phố, thu gom các đống đổ nát từng bị các băng nhóm vũ trang để lại ở khắp các khu vực thuộc Inshaat và Baba Amr ở thành phố Homs. Trên nhiều đường phố, cảnh tượng thật hoang tàn, đầy rẫy những đống lốp xe cháy nham nhở và đủ các loại chướng ngại vật vung vãi. Khắp các tường nhà, cửa hiệu sạm đen, đâu đâu cũng thấy những vết tích của các hành động bạo lực hậu quả của các cuộc đụng độ giữa các nhà chức trách và các nhóm vũ trang. Đây đó, những nhóm nhân viên đang tiến hành sửa chữa và duy tu đường sá, khôi phục lại các dịch vụ công cộng.

Bộ trưởng Bộ dầu mỏ Sufian Alawa tối qua đã thông báo trên truyền hình cho dân chúng biết rằng đường ống dẫn dầu cung cấp nhiên liệu cho thủ đô Đamát và các khu vực miền nam đất nước, bị các nhóm vũ trang phá hoại tại vùng al-Sultaniyah, gần Baba Amr, đã được sửa chữa xong từ ngày 4/3. Việc bơm dầu trở lại đã được bắt đầu ngay từ tối cùng ngày.

Những ngày trước, các nhóm vũ trang cũng đã phá hoại một đường ống dẫn hơi đốt và một đường ống dẫn dầu diezel chạy qua vùng này, đồng thời bắn pháo cối vào một bể chứa 50 triệu lít nhiên liệu gần nhà máy lọc dầu Homs, gây ra tình trạng thiếu năng lượng và nhiều vấn đề nghiêm trọng khác.

Ở Baba Amr, các nhà chức trách đã phát hiện nhiều khu tập kết vũ khí đạn dược và những hang ổ mà các nhóm vũ trang sử dụng để tiến hành các hoạt động khủng bố nhằm vào dân thường và các công sở, cùng với một bệnh viện dã chiến và một xưởng chế tạo bom. Theo tin tức các phóng viên có được, người ta cũng đã phát hiện tại một căn hộ có chứa những dụng cụ được dùng để tra tấn dân thường và đã bị nông dân vùng Jawbar, tỉnh Homs tố cáo với chính quyền từ trước đó. Tại nơi đó, nhiều kẻ không rõ tung tích đã bắt cóc và giết hại một số người.

Trong lúc tại Homs người ta đang tiến hành công việc thu dọn và khôi phục lại thành phố thì đã có một bé trai bị chết và 5 em khác trong cùng gia đình bị thương vì một quả bom phát nổ trong khu vực công viên ở Bustan al-Basha, phía bắc thị trấn Aleppo. Các nhà chức trách cho biết, lính công binh đã triệt phá được 3 khối chất nổ tại Idleb và tháo gỡ hơn một chục trái bom mìn ở các vùng khác nhau thuộc tỉnh biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ này. Tất cả đều được phát hiện và vô hiệu hóa trên đoạn quốc lộ từ Ariha-Saraqeb đến Tarnabe”.

Phạm Đình Lợi (dịch)
Xyri bắt 120 lính Pháp hỗ trợ cho quân nổi dậy
Xyri bắt 120 lính Pháp hỗ trợ cho quân nổi dậy

Chính phủ Xyri cho biết nhóm gồm 120 binh sỹ Pháp thuộc đơn vị tới để hỗ trợ cho quân nổi dậy tại nước này đã bị lực lượng trung thành với chính quyền của Tổng thống Assad bắt giữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN