Thanh niên Hungari dùng kiếm thảm sát cả gia đình

Cảnh sát chống khủng bố Hungari ngày 6/4 đã được triển khai tại một ngôi làng ở nước này sau khi một người đàn ông ra tay sát hại bốn thành viên trong gia đình mình và làm ít nhất ba người khác bị thương.

Cảnh sát chống khủng bố Hungari được huy động trong chiến dịch. Ảnh Internet.


Hãng thông tấn nhà nước MTI dẫn nguồn tin từ lực lượng cứu thương Hungari cho biết nhà chức trách đã điều động biệt đội chống khủng bố tới làng Kulcs thuộc hạt Fejer, cách thủ đô Budapest 60km về phía Nam. Theo nguồn tin này, kẻ tấn công, hiện vẫn chưa xác định được danh tính, có thể đang bắt giữ một số người làm con tin. Trong khi đó, nữ phát ngôn viên cảnh sát tại hạt Fejer, Agnes Szabo, cho biết cảnh sát đang tích cực điều vụ giết người vô cùng nghiêm trọng và tàn bạo này. Hiện cơ quan chức năng đã biết được kẻ gây ra vụ thảm sát kinh hoàng nói trên và sẽ sớm công bố ảnh của hắn trên Internet.

Trong khi đó, kênh truyền hình HirTV đưa tin vụ giết người diễn ra tại tư gia có 7 người sinh sống, song hiện chưa rõ động cơ và bối cảnh diễn ra vụ tấn công. Phát ngôn viên lực lượng cảnh sát chống khủng bố đã từ chối bình luận về vụ việc nói trên.

Vùng Fejer của Hungari


Trong khi đó, BBC đưa tin kẻ giết người tên là Jutast Csanad Horvath. Người này khoảng 23 hoặc 24 tuổi.

"Anh ta có thể đã sử dụng một con dao rựa lớn." Phát ngôn viên Agnes Szabo nói.

Báo cáo đầu tiên cho rằng đó là một vụ tấn công bằng kiếm.

TTXVN/Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN