Tháng 5:Iran sẽ nối lại hoạt động của nhà máy điện hạt nhân

Chính phủ Iran ngày 9/4 cho biết nhà máy Bushehr , nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước này, sẽ hoạt động trở lại vào đầu tháng 5 tới. Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi nhà thầu Atomstroyexport của Nga nối lại việc tiếp nhiên liệu cho lò phản ứng của nhà máy này.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. THX-TTXVN

Hãng thông tấn Fars dẫn lời Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi cho biết Iran hy vọng nhà máy Bushehr sẽ bước vào giai đoạn hoạt động quan trọng trong khoảng thời gian từ ngày 5-10/5 tới.

Têhêran từng dự kiến đưa nhà máy Bushehr hòa mạng lưới điện quốc gia vào cuối năm 2010, song kế hoạch này đã bị trì hoãn do các lỗi kỹ thuật. Hồi tháng 2/2011, theo yêu cầu của đối tác Nga, Iran đã tạm thời đưa nhiên liệu ra khỏi lò phản ứng để tiến hành một loạt thử nghiệm và kiểm tra kỹ thuật. Công ty Atomstroyexport cho rằng việc đưa nhiên liệu ra khỏi lò phản ứng là một biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn.

Cũng trong ngày 9/4, phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày công nghệ hạt nhân quốc gia, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã hoan nghênh các thành tựu hạt nhân vì hòa bình mà Iran đạt được. Tổng thống Ahmadinejad cũng lên tiếng chỉ trích phương Tây về việc áp đặt "tiêu chuẩn kép" liên quan tới chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN