Thân nhân nạn nhân chìm phà Hàn Quốc đòi khám nghiệm tử thi

Một số phụ huynh có con chết trong thảm họa chìm phà Hàn Quốc đang đòi khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân và thời điểm chết của con em mình.


Nhiều người tin rằng người thân của họ có thể vẫn sống sót vài ngày sau khi phà chìm nhờ không khí còn lại trong phà và chỉ chết trong nước lạnh do không được cứu kịp thời. Một thành viên của nhóm pháp y trên đảo Jindo đang xác định danh tính thi thể cho biết đã nhận được một số đề nghị khám nghiệm tử thi. Quan chức phụ trách vấn đề y tế và pháp lý cho rằng các gia đình hoàn toàn có thể thực hiện điều này nhưng hiện giờ vẫn chưa ai đưa xác thân nhân đến.


Thân nhân và bạn bè đến viếng nạn nhân vụ chìm phà tại bàn thờ tập thể lập ở thành phố Ansan ngày 23/4. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong vài ngày sau khi phà Sewol mới chìm ngày 16/4, nhiều người tin chắc rằng vẫn có người còn sống. Thân nhân các học sinh càng đau đớn hơn khi có thông tin nhiều thi thể bị gãy ngón tay, cho thấy họ đã cố gắng điên cuồng để thoát khỏi chiếc phà khi nó bị lật và chìm dần.


Số người chết tính đến ngày 24/4 là 171, trong khi 131 người vẫn mất tích. Các nhóm thợ lặn vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể trong tình trạng phải mò mẫm vì nước tối đen. Họ đã tìm được xác của học sinh gọi điện cầu cứu đầu tiên đến số khẩn cấp 119 lúc 8 giờ 52, ba phút sau khi thủy thủ đoàn gửi tín hiệu cầu cứu.


Trong khi đó, một kỹ sư giàu kinh nghiệm với phà Sewol cho biết không có vấn đề gì với động cơ hay các thùng dùng làm đồ dằn trên tàu. Có một số thông tin cho rằng chiếc phà không chở đủ lượng đồ dằn cần thiết để cân bằng với khối lượng hàng hóa trên phà.


Về quá trình điều tra vụ chìm phà, 11 thành viên thủy thủ đoàn đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Phân tích hình ảnh và video trên phà trước khi nó bị chìm cho thấy thuyền trưởng và các thủy thủ đoàn bị bắt đã không giải cứu hành khách mặc dù đó là nhiệm vụ của họ. Công tố viên Ahn Sang-don cho biết thành viên thủy thủ đoàn đang ở phòng điều khiển phà và phòng động cơ rồi chạy thoát trước hành khách.


Nguyên nhân phà chìm hiện vẫn chưa rõ. Các điều tra viên đang xem xét các yếu tố như gió, hải lưu, hàng hóa, việc tàu từng được thay đổi, cú rẽ đột ngột của phà…


Theo phóng viên TTXVN có mặt tại khu vực trục vớt cứu hộ các nạn nhân trên chiếc phà chở khách bị chìm Sewol, vào lúc 21 giờ 58 ngày 23/4, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy thi thể của chị Phan Ngọc Thanh, một phụ nữ người Việt quê ở Cà Mau và lấy chồng Hàn Quốc. Chị là hành khách cùng chồng và 2 con nhỏ đi trên chuyến phà định mệnh bị chìm ngoài khơi bờ biển phía tây nam Hàn Quốc. Phóng viên TTXVN đang theo dõi và đưa tin tại đây đã cùng bố đẻ chị Thanh là ông Phan Văn Chạy và em gái út Phan Ngọc Hạnh đã có mặt tại bãi biển Bengmok, quận Jindo, tỉnh Chonlanm-do và xác nhận thi thể của chị Phan Ngọc Thanh.




Thùy Dương

Hàn Quốc lục soát văn phòng của chủ phà Sewol
Hàn Quốc lục soát văn phòng của chủ phà Sewol

Các công tố viên Hàn Quốc đã lục soát văn phòng và nhà riêng của ông Yoo Byung-un - người đứng đầu công ty gia đình Chonghaejin Marine Co. Ltd - chủ điều hành chiếc phà xấu số Sewol bị đắm ngoài khơi đảo Jindo ngày 16/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN