Thần đồng toán học trở thành sinh viên đại học trẻ nhất Anh

Mới 12 tuổi, thiên tài toán học Xavier Gordon-Brown đã trở thành sinh viên đại học nhỏ tuổi nhất nước Anh.

 

Cậu sinh viên 12 tuổi Xavier Gordon-Brown. Ảnh: Internet

 

Mặc dù còn chưa đủ tuổi để lập tài khoản Facebook và chỉ được phép dùng điện thoại di động trong trường hợp khẩn cấp, cậu vừa mới bắt đầu học toán học tại trường Đại học Mở.

 

Cậu đang học các khái niệm phức tạp như vật thể trừu tượng, phân tích véctơ và cơ học Newton trong thời gian rỗi.

 

Xavier đã biết bảng cửu chương khi mới lên 4 và có thể làm các phép toán 2 con số trước khi đến tuổi đi học. Xavier đạt điểm A* trong chứng chỉ giáo dục phổ thông trung học.

 

Khi lên 10, Xavier có thể đọc và nhớ 2.000 chữ số thập phân của số Pi.

 

Dù thông minh nhưng Xavier vẫn phải có mẹ đi kèm nghe bài giảng trên giảng đường vì còn nhỏ tuổi. Cậu lúc nào cũng dẫn đầu lớp học toàn các anh chị gấp đôi tuổi mình.

 

 

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN