Thần Châu-9 có thể đưa nữ phi hành gia lên vũ trụ

Một quan chức trong chương trình vũ trụ có người lái của Trung Quốc ngày 12/3 tiết lộ với hãng tin Tân Hoa xã rằng: Quá trình lựa chọn ban đầu phi hành đoàn của tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 9 đã hoàn tất và trong số thành viên phi hành đoàn có cả nữ phi hành gia.

Các phi hành gia được lựa chọn đang trong quá trình huấn luyện nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho sứ mệnh bay vào vũ trụ. Tuy nhiên, theo quan chức này, quyết định cuối cùng nhằm chọn ra phi hành đoàn gồm ba thành viên cho tàu Thần Châu 9 sẽ được dựa trên điều kiện thực tế.

Hình ảnh tàu Thần Châu 8 ghép nối với module Thiên Cung 1 vào đầu tháng 11/2011. Ảnh Internet


Theo Tân Hoa xã , Trung Quốc sẽ phóng tàu Thần Châu 9 trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay để thực hiện sứ mệnh tiếp cận và lắp ghép với module thí nghiệm không gian Thiên Cung 1. Sứ mệnh lắp ghép trong không gian này sẽ được thực hiện trong một quá trình thao tác bằng tay của các nhà du hành.

Phi hành đoàn của tàu Thần Châu 9 sau đó sẽ chuyển vào trạm vũ trụ Thiên Cung 1 để sống và làm việc cũng như thực hiện các thử nghiệm khoa học vũ trụ.

Trạm vũ trụ Thiên Cung 1 được phóng lên quỹ đạo ngày 29/9/2011 và sẽ hoạt động trong thời gian dài, tiếp nhận các sứ mệnh lắp ghép của Thần Châu 9 và Thần Châu 10 (dự kiến vào năm 2013) sau khi hoàn thành sứ mệnh lắp ghép đầu tiên của Trung Quốc trong không gian với tàu Thần Châu 8 hồi tháng 11 năm ngoái.


H.H

Thần Châu-8 hoàn thành nhiệm vụ lịch sử
Thần Châu-8 hoàn thành nhiệm vụ lịch sử

Tối 17/11, tàu vũ trụ không người lái Thần Châu-8 đã trở về Trái Đất và hạ cánh xuống miền bắc Trung Quốc, kết thúc nhiệm vụ lịch sử thực hiện cuộc lắp ghép ngoài không gian đầu tiên của Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN