Thảm sát tại Mêhicô

Ngày 13/6, cảnh sát Mêhicô thông báo vừa phát hiện 14 thi thể bị sát hại một cách dã man và vứt trên một chiếc xe 16 chỗ vô chủ trên đường cao tốc thuộc bang Veracruz ở phía đông nước này.

 

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ thảm sát. Ảnh: Internet.

Nguồn tin viện kiểm sát địa phương cho biết các nạn nhân, trong đó có hai phụ nữ, bị tra tấn và chặt hết chân tay trước khi bị ném lên xe. Cảnh sát cũng phát hiện một thông điệp do “sát thủ” để lại hiện trường đề cập tới vụ thảm sát như một màn thanh trừng nội bộ của băng đảng ma túy Zetas.

 

Veracruz, nằm gần bờ biển Vịnh Mêhicô, là một trong những bang ảnh hưởng nhiều nhất của làn sóng bạo lực do các băng đảng ma túy và tội phạm có tổ chức gây ra. Cuối năm 2011 chính phủ liên bang Mêhicô đã phải điều động thêm khoảng 4.000 quân nhân thuộc các lực lượng hải quân, cảnh sát liên bang và bộ binh để tăng cường an ninh cho vùng này.

 

Trong thời gian gần đây, các vụ thanh trừng lẫn nhau giữa các băng đảng ma túy liên tục xảy ra ở Mêhicô, đặc biệt là những vụ giao tranh đẫm máu giữa băng Zetas và các nhóm thuộc Tổ chức Thái Bình Dương do trùm ma túy Joaquin “El Chapo” Guzman cầm đầu. Theo thống kê, các vụ bạo lực liên quan tới hoạt động buôn bán ma túy từ năm 2006 đến nay tại Mêhicô đã làm hơn 50.000 người thiệt mạngm, bất chấp những nỗ lực ngăn chặn của chính quyền liên bang và địa phương.

 

Hoài Nam

Liên quan đến băng nhóm ma túy, nhiều cựu tướng lĩnh Mêhicô bị bắt
Liên quan đến băng nhóm ma túy, nhiều cựu tướng lĩnh Mêhicô bị bắt

Ngày 20/5, các nhà chức trách Mêhicô đã mở rộng điều tra tham nhũng của quân đội trong chiến dịch chống ma túy, bắt giữ hai quân nhân đã về hưu là Tướng Ricardo Escorcia và Trung tá Silvio Hernandez với các cáo buộc có liên hệ với một băng nhóm ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN