Thâm hụt ngân sách Mỹ vượt 500 tỷ USD trong quý IV/2023

Thâm hụt ngân sách của Mỹ đã tăng mạnh trong ba tháng đầu tài khóa 2024 (từ tháng 10-12/2023) do nguồn thu từ thuế vượt mức chi tiêu và chi phí thanh toán nợ công tăng, theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ.

Chú thích ảnh
Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ tại Washington, DC. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo đó, thâm hụt ngân sách của Chính phủ Mỹ trong ba tháng đầu tài khóa 2024 đã tăng 21% lên 510 tỷ USD, cao hơn so với mức 421 tỷ USD cùng kỳ tài khóa trước. Nợ công của Mỹ hiện đã vượt 34.000 tỷ USD.

Tuy nhiên, chi tiêu của chính phủ trong giai đoạn này tăng mạnh với chi phí trả lãi nợ công tăng 78 tỷ USD so với cùng kỳ tài khóa trước. Tính chung, chi tiêu ngân sách nhà nước đã tăng 54 tỷ USD.

Số liệu của chính phủ cũng cho thấy các lĩnh vực có mức chi tiêu tăng trong quý này bao gồm các chương trình quân sự và các chương trình thuộc Cơ quan An sinh Xã hội Mỹ. Trong giai đoạn này tổng chi tiêu của Chính phủ Mỹ đạt 1.600 tỷ USD.

Vân Anh (TTXVN)
Thâm hụt ngân sách Mỹ 'phình to' trong tài khóa 2023
Thâm hụt ngân sách Mỹ 'phình to' trong tài khóa 2023

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) thông báo thâm hụt ngân sách của nước này trong năm tài chính 2023 (kết thúc vào ngày 30/9 vừa qua) đã lên tới 1.700 tỷ USD trong bối cảnh lãi suất tăng cao. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN