Thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu bầu tổng thống Pháp: Ông Macron giành chiến thắng

Ngày 7/5, dẫn các kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu cho thấy ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron sẽ giành chiến thắng trong vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống Pháp, với 60% số phiếu ủng hộ.

Báo Le Soir dẫn kết quả từ 3 hãng thực hiện khảo sát, trong đó đều dự đoán ông Macron sẽ giành thắng lợi trước đối thủ là ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen. Kết quả chính thức sẽ được công bố vào lúc 18h tối cùng ngày (giờ GMT).

Ứng cử viên Emmanuel Macron bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Le Touquet, ngày 7/5. Ảnh:EPA/TTXVN

Cuộc bầu cử tổng thống Pháp vòng 2 này là cuộc đua "song mã" gay cấn giữa ứng cử viên Emmanuel Macron theo đường lối trung dung và bà Marine Le Pen thuộc phe cực hữu. Các kết quả thăm dò dư luận trước khi bỏ phiếu cho thấy có tới 59% số cử tri ủng hộ ông Macron, trong khi bà Le Pen chỉ giành được 41% số người ủng hộ trước cuộc bầu cử vòng 2 này. 

Sáng 7/5 (theo giờ Hà Nội), hơn 66.000 điểm bỏ phiếu trên toàn nước Pháp đã mở cửa để đón gần 47 triệu cử tri đủ tiêu chuẩn đi bỏ phiếu. Hơn 50.000 cảnh sát đã được huy động cùng nhiều biện pháp tăng cường an ninh đã được triển khai để bảo đảm cho cuộc bầu cử quan trọng này. Theo công bố của Bộ Nội vụ Pháp, tính đến giữa ngày 7/5, tỷ lệ cử tri đi bầu là 28,23%, thấp hơn mức 30,66% cùng mốc thời gian ở cuộc bầu cử Tổng thống nước này năm 2012. Tại vòng 1, tỷ lệ cử tri đi bầu tính đến giữa ngày bầu cử là 28,54%.

Dự kiến, kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào rạng sáng 8/5 và tổng thống mới của nước Pháp sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 14/5.

TTXVN/Tin Tức
Pháp: Nơi tổ chức tiệc mừng chiến thắng của ông Macron phải sơ tán
Pháp: Nơi tổ chức tiệc mừng chiến thắng của ông Macron phải sơ tán

Sân bên ngoài bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris, nơi ông Macron lên kế hoạch tổ chức tiệc mừng chiến thắng đã phải sơ tán sau khi có cảnh báo an ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN