Thăm châu Á, Quốc vương Saudi Arabia mang 459 tấn hành lý, 1.500 tùy tùng

Trong chuyến thăm lịch sử tới châu Á lần này, Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz al-Saud lại một lần nữa thể hiện lối sống xa hoa của mình khi mang theo số lượng hành lý khổng lồ.

Quốc vương Salman nổi danh với lối sống xa hoa, vương giả.

Mục đích chuyến thăm của Quốc vương Salman tới châu Á là tìm kiếm hợp tác quan hệ kinh tế với các nước trong khu vực, nhằm đa dạng hóa nền kinh tế nước, tránh bị phụ thuộc đơn thuần vào dầu mỏ. Sau 4 ngày công du tới Malaysia, Quốc vương sẽ tới Indonesia, Trung Quốc và Nhật Bản để hoàn thành các nhiệm vụ ngoại giao.

Theo công ty không vận PT Jasa Angkasa Semesta (JAS), vị vua 82 tuổi này sẽ đem theo hai chiếc xe limousine nhãn hiệu cao cấp Mercedes-Benz kèm theo hơn 400 tấn hành lý trong chuyến thăm 9 ngày tới Indonesia.

Hai chiếc xe sẽ được chuyển tới Denpasar, Bali vào 18/2. Bên cạnh đó, hai chiếc thang máy điện cũng được gói ghém trong khối hành lý khủng để phục vụ Quốc vương trong các chuyến thăm nước ngoài.

Trả lời phỏng vấn tờ Strait Times, Giám đốc JAS ông Adji Gunawan cho biết: “Chúng tôi được chỉ định quản lý hàng hóa thuộc máy bay hành lý của nhà vua”. Công ty đã phải điều hơn 570 nhân viên để đáp ứng nhu cầu đặc biệt trên.

Ông Gunawan cũng tiết lộ thêm trong chuyến thăm hiện tại ở Malaysia, Quốc vương Salman mang theo 600 người tháp tùng. Đến Indonesia lần này, sẽ có thêm 800 người nữa, bao gồm các hoàng tử và các bộ trưởng. Tổng cộng đoàn tùy tùng sẽ lên tới gần 1.500 người. 3 khách sạn hạng sang tại Kuala Lumpur đã bị  bao trọn bởi đoàn tùy tùng "khủng" của nhà vua.

Hồng Hạnh (theo RT)
Thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Vua Saudi thuê 500 xe Mercedes
Thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Vua Saudi thuê 500 xe Mercedes

Trong chuyến thăm tới Thổ Nhĩ Kỳ của Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdul-Aziz Al Saud, chính quyền đã thuê 500 chiếc xe Mercedes-Benz và bao trọn những khách sạn sang trọng nhất tại Ankara.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN