Thái Lan triển khai binh lính bảo vệ người biểu tình ở Bangkok

Người phát ngôn Quân đội Thái Lan Winthai Suwari cho biết ngày 13/1, các binh sĩ đã được triển khai tại nhiều địa điểm ở thủ đô Bangkok để bảo vệ những người biểu tình chống chính phủ đang tuần hành trong chiến dịch phong tỏa thủ đô.

Binh sĩ Thái Lan đứng gác trước những người biểu tình hôm 29/11/2013. Ảnh: AP


Tờ "The Nation" dẫn lời ông Winthai cho biết các binh sĩ này cũng được lệnh duy trì luật pháp và trật tự. Các đơn vị quân đội cũng được triển khai để giám sát người dân và bảo vệ họ. Theo người phát ngôn Winthai, quân đội sẽ không can thiệp vào tiến trình chính trị, đề cập tới khuyến nghị của Ủy ban Bầu cử cho rằng nên hoãn cuộc bầu cử từ ngày 2/2 sang ngày 4/5.

Hàng chục nghìn người biểu tình đã chiếm đóng các con phố chính ở trung tâm thủ đô. Họ giương cao biểu ngữ, cờ và mặc áo phông có in các dòng chữ "Phong tỏa Bangkok" và "Cuộc nổi dậy Thái Lan 2014". Trong khi đó, hàng trăm người Thái Lan sinh sống tại thành phố New York (Mỹ) đã tuần hành tại Quảng trường Thời đại để biểu thị sự ủng hộ đối với chiến dịch phong tỏa Bangkok.


TN (Theo AFP/THX)
 Các phe phái ở Thái Lan dùng ‘yêu thuật' đấu đá nhau
Các phe phái ở Thái Lan dùng ‘yêu thuật' đấu đá nhau

Các phe phái chính trị ở Thái Lan đang tìm cách tận dụng lực lượng siêu nhiên để đấu đá lẫn nhau, phóng viên James Hookway của tờ Wall Street Journal cho biết từ Bangkok.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN