Thái Lan: Thủ lĩnh biểu tình Suthep hầu tòa

Ngày 28/7, ông Suthep Thaugsuban, thủ lĩnh các cuộc biểu tình đường phố kéo dài nhiều tháng ở Thái Lan, đã ra hầu tòa để phản bác cáo trạng giết người liên quan tới cuộc trấn áp đẫm máu những người ủng hộ phe "Áo Đỏ" đối lập cách đây 4 năm.

Thủ lĩnh Suthep Thaugsuban (phải). Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Suthep từng giữ chức Phó Thủ tướng trong thời gian xảy ra cuộc trấn áp năm 2010, làm hơn 90 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương tại trung tâm thủ đô Bangkok. Một thẩm phán được tòa án hình sự giấu tên, đọc bản luận tội: "Đã có nhiều người thiệt mạng và bị thương do bắn đạn thật trong cuộc trấn áp theo lệnh của bị cáo này". Tuy nhiên, ông Suthep biện hộ: "Tôi phủ nhận cáo buộc trên".

Ngoài ra, Chủ tịch Đảng Dân chủ đồng thời là Thủ tướng trong thời gian xảy ra cuộc trấn áp trên, ông Abhisit Vejjajiva cũng xuất hiện bên cạnh cấp phó của mình tại tòa và bác bỏ cáo buộc giết người.


T.N(theo AFP)
Đánh bom xe tại miền Nam Thái Lan
Đánh bom xe tại miền Nam Thái Lan

Cảnh sát Thái Lan cho biết có 3 người chết và 36 người bị thương trong vụ đánh bom xe ngay bên ngoài một khách sạn tại tỉnh miền Nam Yala ngày 25/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN