Thái Lan thông báo các khu vực hạn chế đi lại

Ngày 24/1, cảnh sát trưởng Thái Lan Adul Saengseingkaew đã thông báo các khu vực hạn chế đi lại đầu tiên theo sắc lệnh tình trạng khẩn cấp của chính phủ.

Binh sĩ Thái Lan gác tại một địa điểm ở Bangkok. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong thông báo đầu tiên kể từ khi đảm nhận vị trí Phó Giám đốc Trung tâm duy trì hòa bình và trật tự (CMPO), ông Adul đã ra lệnh cấm ra vào tại 13 khu vực, trong đó có Tòa nhà Chính phủ, Quốc hội, khu cơ quan chính phủ... nếu không được phép. Lệnh cấm cũng được áp dụng với 25 tuyến phố và một cây cầu.

CMPO là cơ quan phụ trách thực thi sắc lệnh tình trạng khẩn cấp, được Chính phủ tạm quyền của Thủ tướng Yingluck Shinawatra ban bố từ ngày 22/1 tại thủ đô Bangkok và một số tỉnh lân cận trong vòng 60 ngày.

Sắc lệnh nhằm duy trì trật tự và hòa bình trong bối cảnh chiến dịch "chiếm đóng Bangkok" của phe đối lập đã kéo dài hơn 10 ngày nay để đòi hoãn cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào ngày 2/2 tới.

Chiến dịch vẫn diễn ra bất chấp lệnh tình trạng khẩn cấp. Theo Tổng thư ký EC Puchong Nutrawong, người biểu tình đã phong tỏa các văn phòng bầu cử tại 20 tỉnh, chủ yếu ở miền Nam Thái Lan.

Cùng ngày, cảnh sát cho biết 4 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong các vụ tấn công riêng rẽ tại hai tỉnh Yala và Pattani ở miền Nam. Giới chức nước này cho biết trong tuần qua, các vụ tấn công ở miền Nam xảy ra ngày càng nhiều, sau một vài tuần yên tĩnh. Hơn 5.500 người đã thiệt mạng tại ba tỉnh miền Nam (gồm Yala, Pattani và Narathiwat) kể từ khi bùng phát phong trào ly khai năm 2004.


TTXVN/Tin tức



Đa số người dân Thái Lan muốn bầu cử đúng kế hoạch
Đa số người dân Thái Lan muốn bầu cử đúng kế hoạch

Khoảng 79,6% số người Thái Lan được hỏi bày tỏ mong muốn được bỏ lá phiếu của mình trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 2/2 tới theo đúng kế hoạch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN