Thái Lan thắt chặt an ninh do lo ngại khủng bố

Chính quyền Thái Lan ngày 14/1 đã thắt chặt an ninh tại nhiều khu vực ở thủ đô Băngcốc và một số địa phương khác sau khi nhận được cảnh báo có thể sẽ xảy ra các vụ tấn công khủng bố vào các khu vực này.

Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha cho biết quân đội đã được điều động để hỗ trợ lực lượng cảnh sát đảm bảo an ninh. Ông Chan-ocha cũng yêu cầu người dân thận trọng và báo ngay cho chính quyền những trường hợp khả nghi.



Tướng Prayuth Chan-ocha. Nguồn: VOV onlines.



Trong khi đó, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan, Tướng Vichien Potphosri, cho biết các biện pháp an ninh đặc biệt đã được áp dụng tại những khu vực tập trung nhiều du khách ở Băngcốc như đại lộ Khao San, đại lộ Sukhimvit...

Theo kênh truyền hình TNN, an ninh cũng được thắt chặt tại thành phố du lịch Chiềng Mai ở phía Bắc Thái Lan và đảo Phukẹt.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Thái Lan Chalerm Yoobamrung cho biết lực lượng an ninh Thái Lan mới bắt được một nghi can người Libăng có liên hệ với tổ chức khủng bố Hezbollah sau khi nhận được cảnh báo nguy cơ khủng bố ở Băngcốc. Ông Yôbamrung cũng cho biết chính quyền vẫn kiểm soát được tình hình.

Trước đó, Cơ quan chống khủng bố Ixraen ngày 13/1 đã cảnh báo công dân nước này không du lịch tới thủ đô Băngcốc trong thời gian tới. Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan cũng yêu cầu công dân Mỹ "thận trọng" tại những khu vực tập trung nhiều du khách do lo ngại "có thể xảy ra các vụ tấn công do những tên khủng bố nước ngoài thực hiện".



TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN