Thái Lan tăng cường an ninh dịp năm mới

Phát biểu khi đến thăm Bộ chỉ huy các chiến dịch an ninh nội địa (ISOC), Thủ tướng Yingluck nêu rõ chính phủ muốn nhân dân được đón Năm Mới trong không khí bình yên, vui vẻ và yêu cầu tất cả các cơ quan an ninh phải nỗ lực cao nhất nhằm đảm bảo không để xảy ra các sự cố đáng tiếc trong dịp này.

Bà cũng yêu cầu các cơ quan an ninh của quân đội, đặc biệt là cơ quan tình báo và cơ quan trinh thám vệ tinh, duy trì phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát, chia sẻ thông tin và triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các âm mưu gây bất ổn một cách toàn diện.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Thủ tướng Yingluck cũng bày tỏ tin tưởng rằng các cơ quan an ninh Thái Lan đủ khả năng kiểm soát tình hình và sẽ không có các vụ đánh bom xảy ra ở thủ đô Băngcốc như một số chuyên gia an ninh cảnh báo.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Chalerm Yahoobamrung khẳng định vụ đặt bom ở trung tâm Băngcốc ngày 6/12 nhằm gây bất ổn chính trị và các thủ phạm chỉ chủ trương gây hoang mang dư luận chứ không nhằm sát thương. Ông kêu gọi nhân dân không hoảng loạn vì các lực lượng an ninh hoàn toàn có thể kiểm soát mọi thách thức an ninh trong dịp đón năm mới 2012.

Theo Phó Thủ tướng Chalerm, các đơn vị đặc nhiệm, cảnh sát chống bạo động, cảnh sát giao thông và cảnh sát du lịch thuộc Cơ quan cảnh sát Hoàng gia đã được lệnh triển khai tại thủ đô để phối hợp với các đơn vị an ninh của quân đội và cảnh sát thành phố Băngcốc.

Cảnh sát sẽ triển khai thêm các đơn vị chó nghiệp vụ và các đơn vị rà phá bom mìn trong thời gian cao điểm từ 20/12/2011 đến 3/1/2012 và có kế hoạch dự phòng chặn một số tuyến phố từ 18 giờ ngày 31/12 đến 1 giờ 1/1/2012.

Trước đó, báo “Dân tộc” ngày 14/12 đưa tin cảnh sát đã xác định danh sách 10 địa điểm ở thủ đô có nguy cơ cao bị đánh bom và đề nghị dân chúng tránh các địa điểm này vào dịp Năm Mới, nhằm tránh tái diễn các sự cố đáng tiếc như từng xảy ra dịp năm mới 2007, trong đó hàng loạt vụ đánh bom liên tiếp đã làm 3 người thiệt mạng và 38 người khác bị thương, trong đó có 8 người nước ngoài.

Các địa điểm được liệt kê chủ yếu là các tụ điểm thường tập trung đông người như quảng trường, phố mua sắm, bến xe buýt.

TTXVN/Tin Tức

Thái Lan siết chặt an ninh sau vụ phát hiện bom ở Băngcốc

Các cơ quan an ninh của Thái Lan đã được lệnh tăng cường bảo vệ các mục tiêu trọng điểm và triển khai các biện pháp phòng ngừa bạo lực sau vụ phát hiện bom ở trung tâm thủ đô Băngcốc hôm 6/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN