Thái Lan, Philippines khẳng định cần giữ hòa bình và ổn định trên Biển Đông

Ngày 21/3, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang ở thăm Thái Lan đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Prayuth Chan-ocha, thảo luận về nhiều vấn đề hai bên cùng quan tâm, trong đó có tranh chấp ở Biển Đông.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha và Tổng thống Rodrigo Duterte nhấn mạnh cần thực thi hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002 cũng như hoàn thiện khuôn khổ của Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) trong năm nay. Hai bên cũng nhất trí duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông vì lợi ích của tất cả các nước trong và ngoài khu vực.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (giữa) tới sân bay quốc tế Naypyidaw, Myanmar ngày 19/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Prayut Chan-ocha bày tỏ Thái Lan mong muốn đạt được mục tiêu cuối cùng là biến Biển Đông trở thành “vùng biển của hòa bình, ổn định và phát triển bền vững”. Về phần mình, Tổng thống Rodrigo Duterte khẳng định cam kết hợp tác với Thái Lan và các bên liên quan để tăng cường hợp tác hàng hải, gìn giữ hòa bình và ổn định trên biển.


Cũng trong cuộc hội đàm tại Phủ Thủ tướng Thái Lan, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề nổi bật khác trong khu vực. Về hợp tác song phương, hai nhà lãnh đạo thảo luận về hợp tác an ninh, đặc biệt là chống tội phạm ma túy, chia sẻ thông tin tình báo và giải quyết các vấn đề ở khu vực Mindanao nhiều bất ổn ở miền Nam Philippines. Hai bên cũng bàn về các biện pháp nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai nước cũng như vai trò Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mà Manila đang nắm giữ. Hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết 3 thỏa thuận hợp tác về khoa học công nghệ, hợp tác du lịch và hợp tác chăn nuôi gia súc.


Tổng thống Duterte đã đến Bangkok tối 20/3 trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan 3 ngày nhằm thắt chặt quan hệ hợp tác giữa hai nước. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Duterte sau khi trở thành Tổng thống Philippines vào tháng 6/2016. Hồi tháng 11/2016, ông cũng đến Thái Lan, nhưng là để viếng Nhà vua Bhumibol Adulyadej quá cố.


Dự kiến, Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ có các cuộc gặp với các doanh nghiệp Thái Lan và cộng đồng người Philippines gồm khoảng 14.000 người đang sinh sống tại Thái Lan.


Thái Lan và Philippines thiết lập quan hệ ngoại giao từ tháng 6/1949. Philippines là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Thái Lan trong ASEAN. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước năm 2016 đạt hơn 8,3 tỷ USD, tăng 9,22% so với năm 2015, trong đó kim ngạch xuất khẩu của phía Thái Lan là 5,8 tỷ USD.


TTXVN/Tin Tức
Nhật Bản chuẩn bị đưa tàu chiến lớn nhất tới Biển Đông
Nhật Bản chuẩn bị đưa tàu chiến lớn nhất tới Biển Đông

Chiếc tàu sân bay trực thăng lớn nhất của Nhật Bản sẽ huấn luyện cùng hải quân Mỹ ở Biển Đông và theo Reuters, động thái này sẽ là màn phô diễn lực lượng hải quân lớn nhất của Tokyo kể từ Thế chiến 2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN