Thái Lan: Phe "áo vàng" phản đối ân xá cho cựu Thủ tướng Thaksin

Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD) ở Thái Lan, còn gọi là phe "áo vàng", tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn vào ngày 21/11 tới để phản đối việc chính phủ tìm cách ân xá cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Người phát ngôn của PAD Panthep Puapongpan cho biết, sắc lệnh ân xá mà Chính phủ Thái Lan thông qua hôm 16/11 vừa qua, trong đó có việc mở rộng diện đối tượng được hưởng ân xá, là hành động gây sức ép buộc Hoàng gia ân xá cho cựu Thủ tướng Thaksin. PAD kịch liệt phản đối hành động trên và sẽ biểu tình trước trụ sở Hội đồng Nhà nước từ 11h đến 18h ngày 21/11 tới để ngăn chặn các nỗ lực nhằm ân xá cho ông Thaksin.


Cựu Thủ tướng Thaksin. Ảnh Internet

Trước đó, chiều 18/11, hơn 1.000 thành viên thuộc phong trào đa sắc màu đã tổ chức biểu tình hơn 2 giờ tại công viên Lămpini ở trung tâm thủ đô Băngcốc để phản đối ân xá cho ông Thaksin. Một nhóm khác thuộc phong trào trên cũng đã kéo tới trụ sở Hội đồng Nhà nước để trao thư phản đối.

Ông Thaksin , 62 tuổi, bị lật đổ trong vụ đảo chính năm 2006. Hiện ông đang sống lưu vong ở Đubai, thủ đô Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất, để tránh án tù 2 năm vì tội tham nhũng./.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN