Thái Lan phát hiện một ca nghi nhiễm MERS

Một phụ nữ Thái Lan bị nghi nhiễm virus MERS sau khi trở về từ cuộc hành hương đến thánh địa Hồi giáo ở Mecca, Saudi Arabia.


Những người Hồi giáo Thái Lan trở về nước sau chuyến hành hương ở Mecca. Ảnh: AFP

Cơ quan y tế tỉnh Yala, miền Nam Thái Lan, ngày 7/10 cho biết một phụ nữ ở tỉnh này bị nghi nhiễm virus Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) sau khi trở về từ cuộc hành hương đến thánh địa Hồi giáo ở Mecca, Saudi Arabia.

Người phụ nữ 59 tuổi này sống ở huyện Muang, đã được đưa vào bệnh viện Yala sáng 6/10 sau khi có các triệu chứng sốt cao, ho và khó thở. Bệnh nhân trở về Thái Lan tối 2/10 sau chuyến hành hương trên.

Cho tới nay, hầu hết các ca nhiễm MERS đều từng đến Trung Đông, chủ yếu là Saudi Arabia, hay tiếp xúc với những người đến từ khu vực này. Năm nay, có khoảng 10.400 người Hồi giáo ở Thái Lan đăng ký tham gia hành hương tới Mecca và dự kiến tất cả những người đi hành hương sẽ về nước vào cuối tháng này.

TTXVN/Tin Tức
Bệnh nhân MERS cuối cùng ở Hàn Quốc có xét nghiệm âm tính
Bệnh nhân MERS cuối cùng ở Hàn Quốc có xét nghiệm âm tính

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời giới chức y tế nước này cho biết, bệnh nhân người Hàn Quốc cuối cùng mắc Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) đã có kết quả âm tính với hai lần xét nghiệm vào ngày 30/9 và 1/10 đối với loại virus gây bệnh nguy hiểm này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN