Thái Lan muốn nhờ LHQ giải quyết khủng hoảng

Phó Thủ tướng tạm quyền kiêm Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul ngày 26/2 đã đề xuất mời Liên hợp quốc (LHQ) tới giúp Thái Lan giải quyết cuộc xung đột chính trị hiện nay tại nước này.

Binh sĩ Thái Lan tại hiện trường vụ nổ ngày 23/2. Ảnh: AFP-TTXVN


Tờ "Bưu điện Bangkok" dẫn lời ông Surapong nói: "Nếu chúng ta có thể mời LHQ tham dự các cuộc đàm phán ban đầu, chúng ta có khả năng sẽ đạt được một giải pháp cho cuộc xung đột ở Thái Lan".

Ông Surapong sáng 26/2 đã điện đàm với Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon để thảo luận về cách thức thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Theo Phó Thủ tướng Thái Lan, LHQ là cơ quan phù hợp nhất để làm trung gian cho cuộc đàm phán hòa bình giữa các bên đối địch tại Thái Lan.

Ông Surapong cho biết sẽ đệ trình đề xuất này lên Trung tâm Duy trì Hòa bình và Trật tự của chính phủ Thái Lan.

Cùng ngày, những người biểu tình chống chính phủ tại nhiều khu vực khác nhau đã tập trung trước Văn phòng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan ở Bangkok, hối thúc Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Adul Saengsingkaew chỉ định các sĩ quan cảnh sát trung lập để điều tra những vụ tấn công bạo lực gần đây vào các khu vực tập trung người biểu tình, gây ra nhiều thương vong.


T.N
(Theo THX)
Thái Lan trích quỹ nhà nước thanh toán trợ giá gạo

Ngày 25/2, Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) đã thông qua đề nghị của chính phủ tạm quyền nước này về việc sử dụng 712 triệu baht (gần 22 triệu USD) trích từ Quỹ Trung ương để thanh toán tiền cho nông dân theo chương trình trợ giá gạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN