Thái Lan lên kế hoạch thiết lập vùng an toàn nhân đạo tại biên giới với Myanmar

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 6/2, Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan, ông  Sihasak Phuangketkeow cho biết nước này dự định thiết lập một vùng an toàn nhân đạo gần cửa khẩu Mae Sot-Myawaddy ở biên giới với Myanmar vào cuối tháng 2 này để cung cấp thực phẩm, vật tư y tế cho cộng đồng địa phương và 20.000 người Myanmar phải sơ tán do xung đột.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Thái Lan gác tại khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar tại thị trấn Mae Sot ở tỉnh Tak. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Sáng kiến trên được xem như nỗ lực mới nhất mà Thái Lan đưa ra nhằm mở đường cho các cuộc đàm phán giữa các bên xung đột tại nước láng giềng Myanmar. 

Truyền thông Thái Lan đưa tin sáng kiến trên đã được các Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và đại diện của Myanmar thông qua tuần trước tại Luang Prabang (Lào). Theo đó, Hội Chữ thập Đỏ Thái Lan và Myanmar sẽ cung cấp hàng cứu trợ trên thực địa dưới sự giám sát của cơ quan viện trợ nhân đạo của ASEAN.

Ông Sihasak cho biết kế hoạch do Thái Lan khởi xướng có thể dẫn đến các cuộc đàm phán có sự tham gia của các bên tại Myanmar. Thái Lan đã tham khảo ý kiến của các đối tác quốc tế, trong đó có các nước láng giềng khác của Myanmar như Ấn Độ, Trung Quốc. Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan tin tưởng rằng ít nhất có thể bắt đầu một tiến trình đối thoại vào giữa năm nay tại Myanmar.

Đỗ Sinh (TTXVN)
Sri Lanka đặt kỳ vọng vào Thái Lan để phục hồi kinh tế
Sri Lanka đặt kỳ vọng vào Thái Lan để phục hồi kinh tế

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), nền kinh tế Sri Lanka năm 2023 suy giảm tới 3,8%. Trong bối cảnh cần vực dậy từ khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong nhiều thập niên, Sri Lanka đã đặt kỳ vọng vào Thái Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN