Thái Lan khai mạc Quốc hội khóa mới

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, chiều 3/7, tại tòa nhà Quốc hội Thái Lan, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã chính thức khai mạc Hạ viện khóa 26 nhiệm kỳ 4 năm, tạo tiền đề cho nỗ lực của đảng Tiến bước (MFP) nhằm thành lập chính phủ sau chiến thắng bất ngờ trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra 6 tuần trước đó. 

Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Thái Lan tại Bangkok. Ảnh: AFP/TTXVN

Tham dự lễ khai mạc Quốc hội khóa mới còn có thủ tướng và nội các tạm quyền, chánh án Tòa án Tối cao, người đứng đầu các cơ quan độc lập, các thành viên của Hạ viện và các thượng nghị sĩ. 

Trong diễn văn khai mạc, Nhà vua Maha Vajiralongkorn nêu rõ các đại biểu Quốc hội phải luôn ý thức mình là người đại diện cho nhân dân cả nước thông qua các đạo luật, để Chính phủ vận dụng vào việc điều hành đất nước. Nhà vua cũng nhấn mạnh các nghị sĩ cần làm việc với lương tâm, trí tuệ, năng lực, sự trung thực, sự trong sạch để phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích của người dân, vì sự thịnh vượng của đất nước và nhân dân. 

Theo Ban Thư ký Hạ viện, 268 trong 500 nghị sĩ là những người mới được bầu lần đầu, trong đó đảng MFP có số nghị sĩ được bầu lần đầu đông nhất với 120/151 ghế, tiếp đó là đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) với 45/141 ghế và đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân (PPRP) với 20/40 ghế. 

Đáng chú ý, trong số 500 nghị sĩ khóa mới, nguyên Chủ tịch Hạ viện khóa 25, cựu Thủ tướng Chuan Leekpai thuộc đảng Dân chủ trở thành nhà lập pháp được bầu nhiều nhất trong lịch sử Thái Lan với 17 lần trúng cử đại biểu quốc hội. 

Hạ viện khóa mới có 95 nữ nghị sĩ, cao hơn khá nhiều so với con số 82 nữ nghị sĩ của Hạ viện khóa trước. Về độ tuổi, nam nghị sĩ cao tuổi nhất là nghị sĩ Wiroj Pao-in, 89 tuổi, thuộc đảng Vì nước Thái; nữ nghị sĩ cao tuổi nhất là nghị sĩ 79 tuổi Kwanruan Thienthong thuộc đảng PPRP. Trong khi đó, những nghị sĩ trẻ tuổi nhất của Hạ viện khóa mới đều 27 tuổi, là Thavivong Tothavivong của đảng Tiến bước và Sudarat Pithakpornpallop của đảng Vì nước Thái. 

Sau phiên khai mạc, Hạ viện Thái Lan sẽ triệu tập cuộc họp vào ngày 4/7 để bầu chủ tịch và 2 phó chủ tịch Hạ viện. Theo quy chế điều hành các phiên họp của Hạ viện, hạ nghị sỹ trúng cử cao tuổi nhất, tức nghị sĩ 89 tuổi Wiroj, sẽ chủ trì phiên họp đầu tiên của Hạ viện khóa mới.

Đỗ Sinh - Huy Tiến (TTXVN)
Bầu cử Thái Lan: Liên minh 8 đảng chưa đạt được thỏa thuận về ghế Chủ tịch Hạ viện
Bầu cử Thái Lan: Liên minh 8 đảng chưa đạt được thỏa thuận về ghế Chủ tịch Hạ viện

Liên minh 8 đảng với nòng cốt là đảng Tiến bước (MFP) và đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) vẫn chưa đạt được đồng thuận về vị trí Chủ tịch Hạ viện Thái Lan trong cuộc họp 8 bên tại trụ sở đảng MFP ngày 2/7, tuy nhiên các bên kỳ vọng vấn đề này sẽ được giải quyết trong ngày 3/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN