Thái Lan huy động 100.000 cảnh sát cho cuộc trưng cầu dân ý

Khoảng 100.000 cảnh sát nước này sẽ được huy động nhằm đảm bảo cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp sắp tới diễn ra suôn sẻ.

Binh sĩ Thái Lan tham gia cuộc tuần hành tại tỉnh Narathiwat ngày 22/7, kêu gọi mọi người tham gia cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo Hiến pháp mới. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 25/7, người phát ngôn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Thiếu tướng Piyapan Pingmuang, cho biết thông tin trên. Thiếu tướng Piyapan Pingmuang cho hay Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Đại tướng Chakthip Chaichinda, đã chỉ thị cho lực lượng cảnh sát trên toàn quốc tăng cường an ninh và kêu gọi Ủy ban Bầu cử (EC) huy động thêm nhân lực ở cấp tỉnh và cấp huyện để ngăn chặn các hoạt động chống phá.

Theo Thiếu tướng Pingmuang, cảnh sát đang điều tra 7 vụ phá hoại danh sách cử tri được niêm yết tại các điểm bỏ phiếu ở thủ đô Bangkok và các tỉnh Kanchanaburi, Khon Kaen, Satun, Supan Buri, Rayong và Phichit.

TTXVN/Tin Tức
Thái Lan tổ chức thảo luận về dự thảo hiến pháp mới
Thái Lan tổ chức thảo luận về dự thảo hiến pháp mới

Thái Lan sẽ cho phép tiến hành các cuộc tranh luận trên toàn quốc về dự thảo hiến pháp mới trước thềm cuộc trưng cầu dân ý về văn kiện này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN