Thái Lan hủy đàm phán ngừng bắn với Campuchia

 

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan đã hủy kế hoạch tới Campuchia dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay 27/4 để thảo luận về một lệnh ngừng bắn trên biên giới, một bước lùi đối với các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của 14 người trong đó có một dân thường.

Quân đội Campuchia bắt đầu sử dụng các dàn hỏa tiễn hạng nặng BM-21 tại biên giới với Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Phía Thái Lan sáng ngày 27/4 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon sẽ không tới Campuchia để đàm phán với người đồng cấp Tea Banh. Phát ngôn viên quân đội Thái Lan, Đại tá Sunsern Kaewkumnerd nói: "Đêm qua, chúng tôi đã quyết định hủy chuyến thăm của Tướng Prawit tới Phnôm Pênh hôm nay sau khi các phương tiện truyền thông của Campuchia đưa tin Thái Lan đã đồng ý tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn sau khi thừa nhận đã bị thiệt hại và thua trận. Chúng tôi hoan nghênh các cuộc đàm phán với điều kiện Campuchia ngừng bắn trước trong vài ngày. Chúng tôi đã thông báo rõ cho Campuchia về điều kiện này".

Trước đó, hy vọng về một cuộc ngừng bắn đã xuất hiện sau khi cả hai nước ngày 26/4 thông báo rằng Bộ trưởng Quốc phòng hai bên sẽ gặp nhau để đàm phán chấm dứt các cuộc giao tranh đẫm máu trên khu vực biên giới tranh chấp.

Trong một diễn biến khác, theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, ngày 26/4, nguồn tin trang “Cambodia Express News” cho biết quân đội Campuchia đã bắt đầu sử dụng các dàn hỏa tiễn hạng nặng BM-21 và hỏa tiễn gắn trên xe bánh xích để bắn trả đối phương tại các đền Ta Krabey và Ta Moan dọc đường biên giới tranh chấp sau khi bị Thái Lan dùng pháo hóa học tấn công.

Sau 5 ngày đụng độ ác liệt ở khu vực các đền Ta Krabey và Ta Moan, giao tranh biên giới Campuchia - Thái Lan tiếp tục lan sang đền Preah Vihear trong ngày 26/4. Báo chí Campuchia dẫn lời một viên tư lệnh quân đội Campuchia tại đền Preah Vihear cho biết đã có 5 lính Thái Lan thiệt mạng trong cuộc giao tranh kéo dài nửa giờ ở cao điểm Phnom Trop trong buổi chiều cùng ngày.

Thông báo cùng ngày của hai tỉnh Oddar Meanchey và Preah Vihear cho biết đã có khoảng 28.180 người dân Campuchia phải chạy đi sơ tán lánh nạn do các cuộc giao tranh quyết liệt suốt 5 ngày qua dọc đường biên giới Campuchia - Thái Lan.

L. H (tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN