Thái Lan gia hạn Luật An ninh Nội địa

Ngày 28/4, chính phủ tạm quyền ở Thái Lan đã quyết định kéo dài thời gian áp đặt Luật An ninh Nội địa (ISA) để duy trì trật tự ở thủ đô Bangkok và các vùng ngoại ô trong bối cảnh những người biểu tình chống chính phủ tiếp tục tuần hành yêu cầu Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức.

Cảnh sát đặc nhiệm Thái Lan tham gia diễn tập an ninh tại thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 25/4. THX-TTXVN


Trong cuộc họp hàng tuần, nội các Thái Lan đã chấp nhận đề xuất của Trung tâm Quản lý Hòa bình và Trật tự về việc kéo dài ISA, vốn sẽ hết hiệu lực vào ngày 1/5, đến ngày 13/6 tới, do các cuộc xung đột và tuần hành chống chính phủ vẫn tiếp diễn ở Bangkok và một số huyện thuộc các tỉnh lân cận Samut Prakan, Pathum Thani và Nonthaburi.

Cùng ngày, đám đông biểu tình do cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban cầm đầu tiếp tục tuần hành trên các con phố chính ở thủ đô Bangkok, kêu gọi người dân tham gia phong trào lật đổ chính phủ của Thủ tướng Yingluck. Ông Suthep từng tuyên bố tiếp tục các cuộc tuần hành cho tới khi cải cách được thực hiện, đồng thời dọa cản trở các cuộc bầu cử mới mà Ủy ban Bầu cử đang nỗ lực dàn xếp.

Trước đó, ngày 21/3, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã phán quyết rằng cuộc tổng tuyển cử tổ chức ngày 2/2 vừa qua ở nước này không có hiệu lực bởi cuộc bầu cử đã không diễn ra trong cùng một ngày trên cả nước, và điều này vi phạm quy định của Hiến pháp.


Chính phủ Thái Lan đang chịu sức ép kể từ khi Hạ viện nước này hồi tháng 11/2013 thông qua dự luật ân xá. Những người phản đối dự luật này cho rằng cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, anh trai của Thủ tướng đương nhiệm Yingluck, là người hưởng lợi nhiều nhất nếu dự luật ân xá được thông qua. Mặc dù dự luật này đã bị Thượng viện Thái Lan bác bỏ, nhưng người biểu tình chống chính phủ tiếp tục kêu gọi Thủ tướng Yingluck và nội các nước này từ chức để bắt đầu tiến hành cải cách trước khi diễn ra cuộc bầu cử.


TTXVN/Tin tức

 Thái Lan bắt thủ lĩnh biểu tình nòng cốt
Thái Lan bắt thủ lĩnh biểu tình nòng cốt

Thái Lan đã thi hành lệnh bắt giữ hiếm hoi đối với ông Sakoltee Phattiyaku, một trong số các thủ lĩnh của phong trào biểu tình chống chính phủ với các cáo buộc nổi dậy và kích động bạo loạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN