Thái Lan cấp lại hộ chiếu cho cựu Thủ tướng Thaksin

Chính phủ Thái Lan ngày 16/12 cho biết, nước này đã cấp lại hộ chiếu cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người đang sống lưu vong để tránh án phạt tù vì tội tham nhũng.

Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được Thái Lan cấp lại hộ chiếu. Ảnh: Internet


Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, ông Thaksin, anh trai của đương kim Thủ tướng Yingluck Shinawatra, đã nhận được hộ chiếu từ Đại sứ quán Thái Lan ở Abu Đabi (Các tiểu vương quốc Arập thống nhất) hồi tháng 10. Phát biểu với báo chí, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan, ông Thani Thongphakdi, cho biết tấm hộ chiếu này không liên quan gì đến việc dẫn độ hay việc ông Thaksin vô tội hay không, mà chỉ là vấn đề quốc tịch. Ông Thani cũng nhấn mạnh rằng không có cơ quan chính phủ Thái Lan nào, gồm cả cảnh sát, tòa án và Bộ Nội vụ, phản đối cấp lại hộ chiếu cho ông Thaksin.

Cách đây 2 tuần, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Surapong Tovichakchaikul cho biết nước này sớm sẽ cấp lại hộ chiếu cho ông Thaksin. Ông Thaksin đã bị chính phủ tiền nhiệm ở Thái Lan tước hộ chiếu.

Bà Yingluck cho biết quyết định về hộ chiếu của ông Thaksin do Bộ Ngoại giao quyết định và bà không liên quan. Hiện bà Yingluck chưa thực hiện một hành động pháp lý nào để dọn đường cho anh trai về nước. Trong đợt ân xá nhân sinh nhật Nhà Vua Thái Lan vừa rồi, ông Thaksin cũng không có tên trong danh sách được ân xá.

Thùy Dương

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin không được ân xá
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin không được ân xá

Danh sách 26.000 phạm nhân được ân xá nhân kỷ niệm lần thứ 84 ngày sinh của Nhà Vua Thái Lan đã không có tên cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN