Thái Lan cáo buộc phe 'Áo Đỏ' gây ra các vụ nổ

Ngày 9/3, cảnh sát Thái Lan đã cáo buộc một mạng lưới những người thuộc phe “Áo Đỏ” đang tìm cách gây bất ổn vương quốc này sau vụ đánh bom quy mô nhỏ thứ 2 tại thủ đô Bangkok trong vòng vài tuần gần đây.

Các nhân viên đội tháo gỡ bom tại hiện trường vụ đánh bom ngày 8/3 tại tỉnh Narathiwat. Ảnh: AFP/TTXVN


Tin cho biết sau vụ tấn công bằng lựu đạn nhằm vào Tòa án Hình sự Thái Lan đêm 7/3 gây thiệt hại nhẹ cho khu vực đỗ xe của tòa nhà này và lực lượng an ninh đã bắt giữ hai nghi phạm sau màn đọ súng chóng vánh. Người phát ngôn lực lượng Cảnh sát Quốc gia, ông Prawut Thavornsiri cho biết họ đang truy lùng một người đàn ông khác và 2 phụ nữ thuộc cùng nhóm này. Ông Prawut nói: “Dựa vào thông tin điều tra của chúng tôi, các đối tượng này có quan hệ với những người Áo Đỏ”.

Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Thái Lan, Tướng Somyot Poompanmoung cho rằng vụ nổ được thực hiện bởi “cùng một mạng lưới những kẻ” đã tiến hành vụ đánh bom kép hồi tháng trước ở bên ngoài một trung tâm mua sắm, làm 2 người bị thương nhẹ.

Về phần mình, Thủ lĩnh "Áo Đỏ" Jatuporn Prompan đã bác bỏ cáo buộc rằng nhóm của ông có liên quan tới vụ việc, đồng thời khẳng định họ là những người phi bạo lực và không có lý do gì để kích động căng thẳng trong bối cảnh tình trạng thiết quân luật được áp đặt hiện nay.


TN (theo
AFP)

Thái Lan bỏ tù 15 thành viên 'Áo đỏ'
Thái Lan bỏ tù 15 thành viên 'Áo đỏ'

15 thành viên của phong trào áo đỏ ở Thái Lan đã bị phạt tù giam tới 4 năm vì tội nổi loạn và phá hoại một hội nghị khu vực quan trọng hồi năm 2009.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN