Thái Lan - Campuchia đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới

Hãng tin AFP (Pháp) dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết, chiều 29/4, các tư lệnh quân đội của Campuchia và Thái Lan đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn mới, chỉ vài giờ sau khi giao tranh lại nổ ra ở khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước, phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được hôm 28/4.

Người phát ngôn Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Campuchia Phay Siphan cho biết, đêm 28/4, binh lính Thái Lan đã tấn công binh lính Campuchia đóng quân tại ngôi đền cổ Ta Krabei thuộc tỉnh Oddar Meanchey và giao tranh đã nổ ra từ 21 giờ ngày 28 đến 6 giờ ngày 29/4. Ông Siphan nói: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi nhận được thông tin về các vụ tấn công mới từ phía Thái Lan. Như vậy, phía Thái Lan không chân thành". Hiện phía Campuchia chưa đưa ra thông tin nào về số thương vong trong vụ giao tranh này.

Binh sĩ Thái Lan kiểm tra một quả đạn pháo sau cuộc giao tranh ngày 29/4. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong khi đó, Người phát ngôn quân đội Thái Lan, Đại tá Sansern Kaewkamnerd, khẳng định binh lính Thái Lan không nổ súng trước. Ông Sansern nói: "Phía Campuchia đã bắn pháo và ném bom vào chúng tôi và chúng tôi đã phải đáp trả". Theo Người phát ngôn quân đội Thái Lan tại khu vực đông bắc, Đại tá Prawit Hookaew, một lính Thái Lan thiệt mạng và 6 người bị thương trong cuộc giao tranh mới nhất này.

Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia ngày 29/4 cho biết, nước này đã đệ đơn lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đề nghị làm sáng tỏ phán quyết năm 1962 của tòa về ngôi đền Preah Vihear, theo đó ngôi đền này thuộc quyền quản lý của Campuchia.

Tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan về chủ quyền đối với khu vực đền Preah Vihear đã dẫn tới nhiều vụ giao tranh giữa binh sĩ hai nước ở biên giới, đặc biệt sau khi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) hồi tháng 7/2008 đưa ngôi đền này vào danh sách Di sản thế giới.

Trần Long (P/v TTXVN tại Campuchia) - Lê Hải

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN