Thái Lan: Các quan chức bầu cử có thể bị điều tra

Các quan chức điều hành Trung tâm gìn giữ hòa bình cho biết Ủy ban Bầu cử Quốc gia Thái Lan và Phong trào biểu tình chống chính phủ sẽ phải chịu trách nhiệm về việc bầu cử sớm không thể tổ chức ở thủ đô Bangkok và một số tỉnh, thành khác.

Người biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Bangkok. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo trung tâm này, có nhiều bằng chứng cho thấy các khu vực bỏ phiếu đã bị tuyên bố đóng cửa ngay khi người biểu tình xuất hiện. Điều này chứng tỏ các quan chức bầu cử không muốn thực hiện nhiệm vụ và có cả khả năng họ hợp tác với phong trào biểu tình, trong trường hợp cần thiết các quan chức bầu cử cũng sẽ bị điều tra sau cuộc bầu cử sớm này.

Một điều đáng ngạc nhiên là Ủy ban Bầu cử Quốc gia đã không đề nghị lực lượng cảnh sát hay quân đội hỗ trợ dù họ có quyền thực hiện điều này. Báo chí Thái Lan cho biết cuộc bầu cử sớm vẫn diễn ra ở 66 tỉnh, thành trong tổng số 77 tỉnh thành của nước này.

Vẫn theo trung tâm trên, người biểu tình sẽ phải chịu trách nhiệm vì vi phạm luật pháp, trong khi ủy ban bầu cử sẽ phải chịu trách nhiệm vì không thực hiện đúng trọng trách được giao. Trung tâm gìn giữ hòa bình hiện đang lên kế hoạch ra lệnh bắt giữ các thủ lĩnh biểu tình, những người vi phạm luật tình trạng khẩn cấp và luật bầu cử.


TN
Thái Lan hỗn loạn trong ngày bầu cử sớm
Thái Lan hỗn loạn trong ngày bầu cử sớm

Bất chấp lệnh tình trạng khẩn cấp và các biện pháp tăng cường an ninh của chính phủ, cuộc bầu cử sớm ngày 26/1 ở Thái Lan đã diễn ra trong sự hỗn loạn khi phong trào biểu tình chống chính phủ phong tỏa các khu vực bầu cử, khiến nhiều nơi phải hủy bỏ việc bỏ phiếu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN