TEPCO tuyên bố phóng xạ rò rỉ ra nước biển cao gấp 20.000 lần mức cho phép

Công ty điện lực TEPCO ngày 21/4 cho biết lượng chất phóng xạ trong nước từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 số 1 rò rỉ ra biển trong sáu ngày, kể từ 1/4, đã lên tới khoảng 5.000 terabecquerel, cao gấp 20.000 lần mức cho phép hàng năm của nhà máy điện hạt nhân này.

Ảnh: AFP-TTXVN

Lượng chất phóng xạ này có trong khoảng 520 tấn nước với nồng độ phóng xạ cao ở lò phản ứng số 2 rò rỉ ra biển. TEPCO cho biết vụ rò rỉ với lưu lượng khoảng 4,3 tấn nước/giờ được phát hiện ngày 2/4 và TEPCO đã ngăn chặn rò rỉ thành công ngày 6/4. Theo TEPCO, mặc dù thấp hơn rất nhiều mức từ 370.000 - 630.000 terabecquerel được ước tính đã phát tán vào không khí, song 5.000 terabecquerel chất phóng xạ bị rò rỉ ra biển này cao gấp 30.000 lần nồng độ phóng xạ trong 10.000 tấn nước nhiễm phóng xạ thấp mà công ty này bơm ra biển.

Đây là lần đầu tiên TEPCO đưa ra số liệu về lượng chất phóng xạ bị rò rỉ ra bên ngoài. Tuy nhiên, lượng chất phóng xạ bị rò rỉ ra biển có thể lớn hơn con số vừa được TEPCO công bố, vì các vụ rò rỉ phóng xạ ra biển đã từng được phát hiện vào cuối tháng Ba.

TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN